NÓNG: Indonesia 'tố' bị xử ép sau khi để mất chức vô địch AFF Cup 2021

Phong Vũ |

Đại diện bên phía Liên đoàn bóng đá Indonesia cho rằng ĐTQG nước này đã bị xử ép ngay trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2021.

AFF Cup 2021 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về ĐT Thái Lan. Mặc dù rất cố gắng ở trận chung kết lượt về, tuy nhiên ĐT Indonesia đã không thể lật ngược thế cờ sau khi để thua 0-4 ở trận lượt đi.

Sau giải đấu, bên phía Indonesia bất ngờ lên tiếng "tố" ban tổ chức đã xử ép đội tuyển nước này. Theo đó, bốn cầu thủ là Elkan Baggott, Victor Igbonefo, Rizky Dwi và Rizky Ridho đã không thể góp mặt trong trận chung kết lượt về với ĐT Thái Lan do đã vi phạm quy tắc bong bóng của nước chủ nhà. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia - ông Yunus Nusi cho biết: "Chúng tôi không thể ngừng suy nghĩ về chính phủ Singapore liên quan đến câu chuyện này.

Chúng tôi đã phải nhận án phạt từ AFF vì 4 cầu thủ vi phạm luật bong bóng từ ngày 23/12. Indonesia đã nộp phạt tuy nhiên các cầu thủ vẫn không được thi đấu ở trận chung kết lượt về.

Indonesia nhận quyết định qua thư điện tử tuy nhiên nó chỉ có phần nội dung. Sau đó, một thư điện tử khác được gửi đúng vào thời khắc giao thừa. Tôi không rõ đây là cố ý hay theo quy định nữa. PSSI chắc chắn không thể im lặng về sự việc lần này. Đội tuyển của chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều tại kỳ AFF Cup lần này".

NÓNG: Indonesia tố bị xử ép sau khi để mất chức vô địch AFF Cup 2021 - Ảnh 1.

Elkan Baggott không được thi đấu ở trận chung kết lượt về. (Ảnh: Getty)


Mặc dù không nâng cao chức vô địch AFF Cup 2021, tuy nhiên các học trò của HLV Shin Tae-yong lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi U23, ĐT Indonesia được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games và AFF Cup trong năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại