Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương

Minh Nhân |

Vì mâu thuẫn cá nhân, một thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu hẹn nạn nhân ra nói chuyện rồi phục kích chém khiến 2 người bị thương nặng với hàng chục vết thương trên cơ thể.

Ngày 29-12, thượng tá Phan Thành Được- Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết cơ quan này không thụ lý điều tra vụ án chém người gây thương tích xảy ra tại phường 2, TP Bạc Liêu. "Vụ việc liên quan đến một sĩ quan đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng nên không thuộc thẩm quyền điều tra của Công an TP Bạc Liêu" - ông Được thông tin.

Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 1.

Đoạn đường xảy ra vụ thượng úy biên phòng chém người vào đêm 19-11

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân nên tối 19-11-2021, ông Trần Thanh Ngoãn – thượng úy đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu – hẹn anh N.H.H. (SN 1992; ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) đến trước nhà nghỉ 666 (khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu) để giải quyết mâu thuẫn.

Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 2.
Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 3.

Những vết thương trên đầu ông H.. lúc bị chém và sau khi điều trị

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, H. cùng với anh N.V.Đ. (SN 1998; ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đến địa điểm trên thì bất ngờ bị một nhóm người dùng hung khí tấn công từ phía sau. Hậu quả, H. và Đ. bị chém trọng thương với hàng chục vết thương trên khắp cơ thể, phải nhập viện điều trị 7 ngày.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh nhà dân ghi lại, thể hiện ông Ngoãn có tham gia trực tiếp chém người.

Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 4.
Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 5.

Những vết thương trên cơ thể anh Đ. lúc vừa bị chém và sau khi điều trị

Theo giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu ngày 26-11-2021, anh H. và anh Đ. bị nhiều vết thương phức tạp trên khắp cơ thể.

Sau khi sự việc xảy ra, phía ông Ngoãn đã đến gia đình anh H. và anh Đ. xin lỗi, đồng thời xin bồi thường thiệt hại nhưng không được chấp nhận.

Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 6.
Điều tra vụ thượng úy biên phòng ở Bạc Liêu chém 2 người trọng thương - Ảnh 7.

Giấy ra viện của anh H. và anh Đ.

Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại, đại tá Hà Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu- cho biết ông Ngoãn đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. "Hồ sơ vụ việc đã chuyển Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng xử lý"- ông Thanh cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại