Cựu HLV Thái Lan: "Loại Việt Nam xong xuôi, chỉ cần 70% phong độ là đủ hạ gục Indonesia"

HOÀNG ANH |

Ông Witthaya Laohakul đánh giá không cao sức mạnh của Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020.

Trả lời phỏng vấn tờ Siam Sport, ông "Heng" Witthaya Laohakul chưa hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của cầu thủ Thái Lan trong trận bán kết lượt về hoà 0-0 với Việt Nam. "Voi chiến" phòng thủ chặt cả trận, gần như không có tình huống nguy hiểm nào về khung thành của Nguyên Mạnh.

"Trận này tôi thấy các cầu thủ Thái Lan chỉ nghĩ về việc bảo vệ kết quả", ông Laohakul chia sẻ. "Tuy vậy, họ ra sân với kỷ luật rất tốt. Mọi khu vực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng nếu họ đá gắn kết hơn, kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Dường như mỗi cầu thủ tự đá với ý tưởng của riêng mình. Hàng phòng ngự cũng chưa thể hiện quá xuất sắc. Tôi mong HLV Mano Polking điều chỉnh trước khi bước vào chung kết".

"Gặp Indonesia ở chung kết không khó lắm. Nếu tất cả cầu thủ đều thi đấu theo đúng khả năng của bản thân, đặc biệt là những nòng cốt như Kritsada, Theerathorn, Chanathip, Teerasil thì chỉ cần đá với 70% sức là đủ đánh bại Indonesia. Thái Lan không được để mất bóng ở giữa sân và không để lộ khoảng trống ở một phần ba cuối sân nhà, bởi Indonesia rất giỏi phản công".

Cựu HLV Thái Lan: Loại Việt Nam xong xuôi, chỉ cần 70% phong độ là đủ hạ gục Indonesia - Ảnh 1.

Ông "Heng" Witthaya Laohakul

Thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan ở bán kết, ĐT Việt Nam lập kỷ lục buồn. Trong lịch sử tham dự AFF Cup (trước đây là Tiger Cup), ĐT Việt Nam từng có 13 lần lọt vào bán kết. Tuy nhiên, những "Chiến binh sao vàng" cũng là đội tuyển bị loại ở vòng này nhiều nhất với 8 lần phải ra về sớm. Cụ thể, ĐT Việt Nam bị loại ở bán kết tại các kỳ: 1996, 2000, 2002, 2007, 2010, 2014, 2016 và mới nhất là 2020.

Đội tuyển đứng thứ hai trong danh sách bị loại ở vòng bán kết nhiều nhất là Malaysia với 5 lần (2000, 2002, 2004, 2007, 2012). Xếp sau là Philipppines với 4 lần.

Chung kết AFF Cup 2020 diễn ra 2 lượt đi và về vào ngày 29/12 và 1/1.

CĐV không ngừng hò reo động viên ĐT Việt Nam sau thất bại trước Thái Lan  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại