Chelsea chịu tổn thất lớn sau trận thắng Aston Villa

Xuân Hà |

Chelsea mất 2 cầu thủ trụ cột vì chấn thương sau trận thắng Aston Villa ở vòng 19 Premier League.

Silva rời sân ở hiệp 2 vì chấn thương

Silva rời sân ở hiệp 2 vì chấn thương

Ở chuyến làm khách tại Villa Park, Chelsea thủng lưới trước, sau tình huống phản lưới của James. Tuy nhiên, The Blues ngược dòng giành chiến thắng 3-1 chung cuộc nhờ 2 cú đá penalty thành công của Jorginho và bàn thắng của Lukaku.

Vượt qua Aston Villa, Chelsea san bằng cách biệt điểm số với đội đứng thứ hai Liverpool (The Reds không đá ở vòng này vì trận đấu giữa họ và Leeds bị hoãn). Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của The Blues không được trọn vẹn vì họ chịu tổn thất lực lượng rất lớn liên quan đến Thiago Silva và Kane.

Ở trận thắng Aston Villa đêm qua, Thiago Silva phải rời sân nhường chỗ cho Christensen ở phút 52. Trong khi đó, Kante rời sân nhường chỗ cho Kovacic sau đó 10 phút.

Sau trận đấu, HLV Tuchel xác nhận Thiago Silva gặp vấn đề về gân kheo, còn Kante dính chấn thương đầu gối. Vì thế, cả 2 nhiều khả năng sẽ lỡ trận gặp Brighton vào ngày 28/12 thuộc vòng 20 Premier League.

“Tôi cũng đoán như thế. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến trận đấu vào thứ Tư. Thời gian quá ngắn để họ có thể hồi phục”, HLV Tuchel trả lời câu hỏi về việc Silva và Kante có kịp bình phục cho trận tiếp đón Brighton hay không.

“Kante bị đau như từng chịu ở trận đấu với Juventus (Kante chấn thương đầu gối ở trận thắng Juventus 4-0 tại Champions League). Về trường hợp của Thiago Silva, cậu ấy gặp vấn đề về gân kheo. Chúng tôi đã cố gắng thi đấu kể từ khi anh ấy rời sân và sẽ tìm ra một đội hình mạnh nhất cho trận đấu vào thứ Tư tới”, nhà cầm quân người Đức nói tiếp.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn này, HLV Tuchel bày tỏ lo ngại vì Chelsea phải thi đấu liên tục trong bối cảnh không có lực lượng tốt nhất. Ngoài ra, cựu chiến lược gia của PSG còn lo lắng tình trạng này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả ở mùa giải 2021-22 của The Blues.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại