Tổ ong vò vẽ dài hơn 1m “ngự” trên mái nhà

Nghinh Phong |

Nhiều người dân ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã tháo bỏ được tâm lý lo lắng khi đội cứu nạn cứu hộ xử lý thành công tổ ong vò vẽ “khổng lồ” dài hơn 1m trên mái nhà.

Tối 8/12, tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động đến 4 xe chuyên dụng và 21 cán bộ chiến sĩ, mặc áo bảo hộ chuyên dụng tiếp cận căn nhà số C2/245/12, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, xử lý tổ ong vò vẽ dài hơn 1m đã làm xuất hiện ở đây nhiều tháng qua.

Tổ ong vò vẽ dài hơn 1m “ngự” trên mái nhà - Ảnh 1.

Tổ ong vò vẽ dài hơn 1m trên mái nhà dân gây tâm lý hoang mang lo lắng cho cả khu dân cư.

Tổ ong “khổng lồ” này đã khiến nhiều hộ dân sống trong tâm lý lo lắng vì bị ong vò vẽ đốt có thể tử vong. Người dân sợ trẻ em không biết sự nguy hiểm của ong vò vẽ, dùng gậy đá chọc phá dễ dẫn đến việc bị đốt.

Tổ ong vò vẽ dài hơn 1m “ngự” trên mái nhà - Ảnh 2.

Tổ cứu nạn cứu hộ tiếp cận và xử lý thành công tổ ong vò vẽ.

Tổ ong làm ổ trên một nhánh cây bàng, phần cuối của tổ ong nằm trên mái tôn nhà dân. Tổ cứu nạn cứu hộ đợi đến tối khi ong vò vẽ về tổ hết mới tiến hành xử lý toàn bộ tổ ong. Việc tiếp cận xử lý hết sức cẩn trọng.

Sau gần 1 giờ , tổ ong vò vẽ được xử lý an toàn.

Gần đây, các tổ cứu nạn cứu hộ đã liên tục xử lý ong vò vẽ làm tổ tại các khu dân cư, cây xanh, nhà dân. Tối 7/12, đội cứu nạn cứu hộ xử lý thành công tổ ong vò vẽ trên sân thượng nhà dân trên đường Trần Thị Trò, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và trước đó, đội cứu nạn cứu hộ đã xử lý hơn 10 tổ ong vò vẽ trên một tuyến đường ở TP Thủ Đức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại