Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào

PV |

Bất chấp những khó khăn, trở ngại của đại dịch Covid-19, tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào đã chính thức đi vào hoạt động sau 5 năm xây dựng. Đây là dự án có ý nghĩa lịch sử, là niềm tự hào và mơ ước của nhân dân các dân tộc Lào.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt cao tốc nối thủ đô Vientiane của Lào tới biên giới Trung Quốc, tổng chiều dài 426,5km, tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ USD, được xây dựng theo cơ chế hợp tác công tư (PPP); xây dựng, vận hành và chuyển giao (BOT) và cơ chế hợp tác giữa chính phủ với chính phủ (G to G). Theo mô hình đầu tư này, chính phủ Lào và Trung Quốc đã thành lập Công ty liên doanh đường sắt Lào-Trung với tỷ lệ cổ phần 30-70%.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 2.

Tuyến đường sắt cao tốc Lào-Trung gồm 33 nhà ga, trong đó 21 ga sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn đầu và 12 ga sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Đối với vận tải hành khách, bước đầu sử dụng 6/10 ga với tần suất 2 chuyến/ngày. Giá vé toàn tuyến cho 1 người/chặng cao nhất là 529.000 Kip (hơn 1,1 triệu đồng) và thấp nhất là 333.000 Kip (gần 700.000 đồng). Trong ảnh: Tàu vận tải chở khách bên phải, tàu vận tải hàng hóa bên trái.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 3.

Hoạt động vận tải hành khách sẽ diễn ra vào ban ngày, trong khi việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện vào ban đêm. Theo các nhà nghiên cứu, tuyến đường sắt sẽ cắt giảm chi phí vận tải từ 30 – 40% so với đi bằng đường bộ và sẽ rút ngắn thời gian đi từ thủ đô Vientiane, Lào tới biên giới Trung Quốc từ 48 tiếng xuống còn gần 3 tiếng và chỉ mất 1 đêm để tới Côn Minh của Trung Quốc. Dự án được thiết kết theo tiêu chuẩn cấp 1 đường sắt đơn khổ 1.435 mm; độ dốc tối đa cho phép ở khu vực đồng bằng là 1,2% và 2,4% ở khu vực đồi núi. Tuyến đường sắt sử dụng tàu điện động lực phân tán (EMU) do Trung Quốc thiết kế và chế tạo, có thể chạy với vận tốc 160km/h đối với vận tải hành khách và 120km/h nếu chở hàng với tải trọng từ 2.000-3.000 tấn/chuyến.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 4.

Đoàn tàu khách gồm 9 toa, 1 đầu máy, 1 toa ăn, 1 toa hạng nhất, 6 toa phổ thông, 720 chỗ ngồi, mỗi toa cao 3,1 m, rộng 4,3 m và được sơn theo màu quốc kỳ Lào với ba màu đỏ, xanh, trắng.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 5.

Toa hạng nhất có 56 chỗ ngồi, dài 28,4m, trọng lượng 57,7 tấn, tải trọng 5,1 tấn. Trong khi đó, toa phổ thông có 98 chỗ ngồi và dài 26,3m, nặng 52,4 tấn, tải trọng 8,9 tấn.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 6.

Bên trong toa hành khách được trang bị ghế đệm bọc nỉ, thiết kế cách điệu từ hoa Dok Champa (hoa đại) - biểu tượng của đất nước Lào. Ngoài ra, còn được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như bảng điện tử thông báo vị trí, tốc độ, thời tiết, ổ điện 220V, cổng sạc USB và wifi.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 7.

Chỗ ngồi dành cho người khuyết tật có nút bấm khẩn cấp và chữ nổi cho người khiếm thị.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 8.

Toa ăn có quầy bar phục vụ đầy đủ đồ ăn, nước uống cho hành khách.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 9.

Một nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật và trẻ em.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 10.

Do địa hình phía Bắc Lào chủ yếu là đồi núi, dốc cao và để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như an toàn cho tàu, đơn vị thi công đã xây dựng 170 cây cầu với tổng chiều dài là 69,2 km, 75 đường hầm tổng chiều dài 197,6km, trong đó có một đường hầm dài 9,5 km. Nguồn: Đài phát thanh Lào


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 11.

Một đường hầm trên tuyến đường sắt cao tốc Lào – Trung. Nguồn: Đài phát thanh Lào.


Khám phá tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên của Lào - Ảnh 12.

Tuyến đường sắt có 8 trạm phát điện 10Kv để cung cấp điện năng cho tàu hoạt động, sử dụng 1.214 Km cáp điện và hơn 13.400 cột điện. Mạng lưới thông tin liên lạc thông minh, truyền tải tín hiệu số giúp cho nhân viên điều khiển có thể kiểm soát được hành trình, tốc độ, khoảng cách giữa đoàn tàu trước và sau trong suốt thời gian tàu chạy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại