Bảo Ngậu "Người phán xử" bỏ phố về quê, nhiều đêm nổi hứng đi bắt ếch, coi làm vườn như tập gym

Lân Lan |

Diễn viên Bảo Anh hạnh phúc với cuộc sống tự cung tự cấp hiện tại.

Là một diễn viên nổi tiếng của "vũ trụ điện ảnh" VFC, Bảo Anh thường được khán giả biết đến với những lần hóa thân vào vai diễn hình sự. Một trong số những bộ phim đáng chú ý nhất của anh trong thời gian vừa qua phải kể đến vai Bảo Ngậu trong bộ phim "Người phán xử".

Học ngành Kinh tế nhưng lại trở thành diễn viên, sinh ra và lớn lên ở nội thành Hà Nội, từng chu du khắp nơi trên thế giới nhưng lại chọn sống ở nơi thôn quê, Bảo Anh từng tiết lộ mình là người lập dị, khép kín, nổi tiếng nhưng không có nhiều bạn bè trong giới phim ảnh, không thích tụ tập, nhậu nhẹt, thích sống quây quần, dành thời gian cho gia đình.

Năm 2008, anh chính thức mua đất xây nhà ở quê ngoại tại làng Cự Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Bảo Anh chia sẻ lí do trên VnExpress: "Cuối cùng, tôi phải lòng mảnh đất thơ mộng có những mái nhà cổ kính, dòng sông hiền hòa, người dân thuần hậu, chất phác nên mua đất, dựng nhà, cắm chốt ở đó 13 năm nay".

Bảo Ngậu Người phán xử bỏ phố về quê, nhiều đêm nổi hứng đi bắt ếch, coi làm vườn như tập gym - Ảnh 1.
Bảo Ngậu Người phán xử bỏ phố về quê, nhiều đêm nổi hứng đi bắt ếch, coi làm vườn như tập gym - Ảnh 2.

Ngày đầu tiên sống tại làng quê, nam diễn viên đã chẳng ngần ngại mà tham gia luôn vào công tác chuẩn bị Đại lễ Phật Đản cho nhà chùa, tự tay mình cắt từng cánh hoa sen, từng cây nến để làm đèn hoa đăng, trèo leo khắp mái đình mái chùa giăng đèn mừng ngày lễ... Cứ thế, cuộc sống ở làng quê của Bảo Anh trôi qua êm đềm.

Từ đầu làng tới cuối ngõ, ai cũng biết anh. Nam diễn viên chẳng hề ngại bất cứ một công việc chung nào của xóm làng. Ở nhà, anh tự trồng rau, cây ăn quả, tự làm chuồng nuôi gà, lợn, cấy mạ, gặt lúa thành thạo, thậm chí tự tay đào ao và coi đó là những bài tập cơ bắp hiệu quả nhất. Thi thoảng, đêm không ngủ được, anh lại cùng các thanh niên trong xóm đi câu cá, bắt lươn, soi ếch.

"Ở phố, con người bị áp lực cơm áo gạo tiền, vô tình bị vướng vào vòng quay hối hả mà không thể thoát ra được. Nói như thế không có nghĩa tôi lười làm. Tôi thích làm những công việc tay chân nặng nhọc như cày cấy, nuôi lợn, gà nhưng phải là những việc không bị áp lực cơm áo gạo tiền, còn nếu vất vả mà bị áp lực thì chắc tôi cũng không làm", Bảo Anh bày tỏ trên Báo pháp luật.

Bảo Ngậu Người phán xử bỏ phố về quê, nhiều đêm nổi hứng đi bắt ếch, coi làm vườn như tập gym - Ảnh 3.

Một ngày nếu không có lịch đi quay phim, Bảo Anh sẽ dậy từ 4h sáng đi chợ, mua đồ ăn cho cả gia đình rồi lại xắn tay chuẩn bị bữa trưa, bữa tối. Tuy là đàn ông nhưng nam diễn viên thành thạo việc pha sữa, thay bỉm, cho con ăn.

Hiện, anh có 2 cô con gái 7 tuổi và 2 tuổi. Cô con gái lớn được bố truyền tình yêu thiên nhiên, chẳng ngại lấm bẩn, được tự do chơi với trâu, bò, xúc cát nghịch hay lăn lộn trên nền cỏ.

Còn trong những giai đoạn phải đi quay phim, Bảo Anh luôn dành dụm thời gian nhiều nhất để trở về nhà, gần gũi các con. Bản thân anh cũng tự đặt tiêu chuẩn chỉ nhận tham gia 2 bộ phim mỗi năm để nuôi dưỡng cảm xúc cho nhân vật được tốt nhất. Bình yên, hạnh phúc có lẽ là những từ dùng để miêu tả cuộc sống của nam diễn viên hiện tại.

Ảnh: VnExpress, Ngoisao.vn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại