Từ tiếng Việt nào có 3 chữ cái, lấy đi một chữ vẫn còn lại 3? Câu hỏi đến người thông minh nhất cũng phải bó tay

Bob V |

Những câu hỏi tiếng Việt vốn chẳng hề dễ ăn chút nào!

Rèn luyện tư duy, tập thể dục cho não bộ là việc làm được khuyến khích nên thực hiện hằng ngày. Nhưng nếu bạn đã quá chán với các câu hỏi toàn số học hoặc hình ảnh thì hãy thay đổi một chút sang các câu hỏi có chủ đề tiếng Việt thử xem, biết đâu bạn sẽ tìm thấy điều gì đó mới mẻ thì sao? Vì sự đa dạng và phong phú của mình mà tiếng Việt sẽ đem đến độ lắt léo không tưởng đấy nhé!

Một câu hỏi thuộc chủ đề trên có nội dung như sau:

Từ nào có 3 chữ cái,

Lấy đi một chữ vẫn còn lại 3?

Từ tiếng Việt nào có 3 chữ cái, lấy đi một chữ vẫn còn lại 3? Câu hỏi đến người thông minh nhất cũng phải bó tay - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Câu hỏi này đã khiến cư dân mạng mở ra một cuộc bình luận xem đâu là câu trả lời đúng nhất. Có rất nhiều ý kiến được netizen đưa ra, trong đó có nổi bật nhất có lẽ là đáp án BỐN.

Từ BỐN vốn có 3 chữ cái, khi bỏ chữ cái đầu là N, từ này sẽ trở thành BỐ. Trong cách xưng hô ở nhiều gia đình Việt Nam, bố cũng được gọi là ba, nên khi bỏ chữ cái đầu trong chữ BỐN ta được chữ BA.

Cách giải thích này nghe có vẻ hợp lý nhưng đề bài chỉ rõ rằng khi bỏ một chữ cái, từ này sẽ có nghĩa là số 3 chữ không mang nghĩa là bố, ba, cha, thầy,...

Đáp án khá dễ dàng nếu như bạn chịu suy nghĩ một chút. Theo đó, từ cần tìm là các từ có 3 chữ cái mà hai ký tự đầu là âm B và A không đi kèm theo dấu. Các từ có thể được chấp nhận như Ban, Bao, Bay, Bai,... Ngoài ra, các từ có âm đầu và âm cuối là chữ B và A không kèm theo dấu cũng được xem là đáp án đúng, chẳng hạn Bia, Boa,...

Đúng là một câu hỏi tưởng dễ nhưng lại khó ra phết đấy!

Còn rất nhiều câu hỏi với chủ đề tiếng Việt tương tự mà tin chắc rằng cũng sẽ khó nhằn không kém. Hãy thử xem bạn có vượt qua chúng hay không bằng những câu hỏi phía dưới nhé!

1. Để nguyên thuộc một loài chim

Thêm vào dấu sắc nước liền chảy qua

Dấu huyền tiếng vọng vang xa

Thêm vào dấu hỏi kẻ ra người vào - Là chữ gì?

=> Vậy, từ các dữ kiện trong câu đố, ta sẽ có các từ lần lượt là CÔNG - CỐNG - CỒNG - CỔNG.

2. Trong bảng chữ cái tiếng Việt, bạn hãy cho biết chữ cái nào người ta ít thấy rõ nhất?

=> L và M. Vì hai chữ cái này khi phát âm ta sẽ có từ "lờ mờ".

3. Từ nào trong tiếng Việt có nhiều chữ H nhất?

=> NGÀNH. Ngành nếu tách ra từng chữ, ta có ý nghĩa khác đi là NGÀN - H.

4. Sinh ra đã biết bay rồi

Bỏ đầu, đầu trọc, bỏ đuôi thì nghèo - Là chữ gì?

=> Từ cần tìm là KHÓI - HÓI - KHÓ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại