Chân dung tỷ phú công nghệ sa đọa với dàn 'hậu cung' hơn 5.000 mỹ nữ: Mát tay đầu tư vào loạt startup, có cổ phần ở Google, Apple và thường xuyên được Forbes ca ngợi

Huyền Băng |

Từ một nhân viên quèn, Goguen đã trở thành vị tỷ phú sa đoạ với dàn 'hậu cung' hơn 5000 mỹ nữ như thế nào?

Mới đây, vụ bê bối của tỷ phú Michael Goguen khi quan hệ tình dục với 5.000 phụ nữ đã làm dậy sóng giới truyền thông. Trong khi nhiều người thắc mắc làm sao vị tỷ phú này đủ thời gian để quan hệ được hết với chừng đó phụ nữ thì những người khác lại đặt câu hỏi về chân dung Goguen.

Theo hãng tin Bloomberg, câu chuyện của Goguen không được công khai nhiều bởi thói quen tình dục độc hại của mình. Điều tra của Bloomberg cho thấy vị tỷ phú này giàu lên nhờ ngành công nghệ và thực tế thì thời gian đầu, ông Goguen vẫn chưa có những thú vui bệnh hoạn như các cáo buộc.

Chân dung tỷ phú công nghệ sa đọa với dàn hậu cung hơn 5.000 mỹ nữ: Mát tay đầu tư vào loạt startup, có cổ phần ở Google, Apple và thường xuyên được Forbes ca ngợi - Ảnh 1.

Quay ngược lại đầu thập niên 1990, Goguen vẫn có vợ đầu là Lynne và cả 2 sống tại Boston. Thời điểm đó, Goguen mới chỉ 27 tuổi và đang làm việc cho hãng thiết bị điện tử Digital Equipment Corp để kiếm tiền học bằng thạc sĩ kỹ sư điện tại trường đại học Stanford.

Hãng tin Bloomberg cho biết tiểu sử của Goguen chẳng có gì đặc sắc khi ông vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, vốn là đứa con thứ 5 trong 6 người con của một nhân viên kế toán. Thế nhưng may mắn thay người bạn Bryan Nash mà Goguen gặp tại phòng gym vào đầu thập niên 1990 lại chẳng phải một người bình thường.

Bản thân người bạn Nash là một tay môi giới chứng khoán xuất sắc và điều đặc biệt hơn cả là anh ta có người bố dượng Donald Bell. Ông Bell là nhà sáng lập của hãng Bell Microsystems và chơi rất thân với nhà sáng lập Don Valentine của quỹ Sequoia Capital, nơi Goguen làm việc sau này.

Con đường làm giàu

Khi gặp nhau tại phòng gym vào đầu thập niên 1990, Goguen và Nash dường như khá trái ngược. 

Một bên là gã nhân viên quèn đang cố học thêm bằng kỹ sư với bản tính sống khép kín, trong khi bên kia là nhà môi giới chứng khoán thành công có cuộc sống cởi mở.

Tại thời điểm này, Nash mới là gã nhà giàu thích tiệc tùng, gái gú chứ không phải gã khờ Goguen. Thế nhưng khi bước qua tuổi 30, cả 2 bắt đầu tập trung làm giàu nhiều hơn. Nash đầu quân cho quỹ đầu tư Bowman Capital trong khi Goguen gia nhập Sequoia Capital nhờ sự giới thiệu cua Nash vào năm 1996.

Kể từ đây, con đường làm giàu của Goguen bắt đầu khởi sắc khi những dự án đầu tư như vào Apple đem lại thành công rực rỡ. Đây cũng là kỷ nguyên bùng nổ của các hãng công nghệ, qua đó đem lại tiền bạc cho cả Sequoia lẫn Goguen. Nhờ có bằng kỹ sư điện mà Goguen phán đoán cũng như đánh cược chính xác cho các startup công nghệ.

Chân dung tỷ phú công nghệ sa đọa với dàn hậu cung hơn 5.000 mỹ nữ: Mát tay đầu tư vào loạt startup, có cổ phần ở Google, Apple và thường xuyên được Forbes ca ngợi - Ảnh 2.

Thế rồi khi dự án đầu tư vào Google khi đó vẫn còn là một công ty nhỏ bắt đầu đem lại thành công, tài sản của Goguen cũng bắt đầu bành trướng. 

Bản thân ông cũng có cổ phần trong Google nhờ bản thỏa thuận đầu tư ban đầu. Vị tỷ phú này dần xuất hiện nhiều hơn trong danh sách các đại gia của tạp chí Forbes nhờ khả năng tìm và đầu tư chính xác cho các startup công nghệ.

Sa đọa

Tương tự như nhiều đại gia khác, việc giàu lên nhanh chóng khiến Goguen dần thay đổi cách nhìn nhận về người bạn đời cũng như có các sở thích tình dục bệnh hoạn hơn. Vị tỷ phú này ly dị người vợ đầu Lynne vào năm 1999 sau khi đã có 2 con nhỏ để đến với người tình Melinda. Năm 2000, Goguen cưới Melinda và họ du lịch khắp nơi khi đã dư dả về tài chính.

Tuy nhiên tiệc vui chóng tàn. Năm 2002, Goguen gặp vũ công thoát y Amber Baptiste tại câu lạc bộ Dallas và vị tỷ phú này nhanh chóng cặp kè với tình mới 21 tuổi. Kể từ đó, Goguen dần xa lánh và sống ly thân với người vợ 2 Melinda.

Trong khi sự nghiệp và đường tình duyên của Goguen "thăng hoa" thì người bạn Nash lại đi xuống. Người bạn thân này đầu tư thất bại và phải ly hôn vợ. Thế nhưng điều trớ trêu là người vợ của Nash lại quay ra đòi tiền Goguen để chu cấp cho những đứa con.

Đến tận đây, câu chuyện đã làm người bạn Nash nổi điên, từ bạn bè hóa thành kẻ thù. Bản thân Nash đã liên tiếp nộp đơn kiện với nhiều cáo buộc và bôi nhọ, trong đó có việc tố cáo người bạn Goguen ngủ với vợ mình.

Theo Bloomberg, Goguen đã gặp Nash để chấp nhận thanh toán 15 triệu USD nhằm giữ kín tiếng vụ việc. Thế nhưng sau đó ông lại lật kèo thành công khi Nash không đưa ra được bằng chứng cáo buộc.

Trong khi vụ lùm xùm này chưa chấm dứt thì vào giai đoạn 2014-2016, tình nhân Amber Baptiste cáo buộc ông Goguen ta về tội "lạm dụng tình dục liên tục", bao gồm cả "vô số giờ bị cưỡng bức". 

Trước tòa án, Goguan thừa nhận các cáo buộc và để tránh bị tổn hại danh dự, ông đã chấp nhận đền bù 40 triệu USD cho Baptiste với lần thanh toán 10 triệu USD đầu tiên vào tháng 1/2014.

Chân dung tỷ phú công nghệ sa đọa với dàn hậu cung hơn 5.000 mỹ nữ: Mát tay đầu tư vào loạt startup, có cổ phần ở Google, Apple và thường xuyên được Forbes ca ngợi - Ảnh 4.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Tuy nhiên sau đó Goguen từ chối thanh toán tiếp và thắng kiện vào năm 2016 để tránh trả thêm bất cứ khoản tiền nào.

Dù không phải trả thêm tiền nhưng danh tiếng của Goguen đã bị hoen ố nặng và ông mất việc ở Sequoia. Theo một nguồn tin, bất chấp vụ việc này, Goguen vẫn sở hữu khối tài sản 5 tỷ USD.

Hậu cung 5.000

Sau vụ lùm xùm tình ái, Goguen học cách cẩn thận hơn khi sống ở Whitefish, một thị trấn chỉ có hơn 7.000 cư dân. Tại đây, Goguen đã xây dựng một dinh thự rộng hơn 6000m2 với một hầm trú ẩn cấp hạt nhân rộng gần 3.000m2 có thể chứa tới 25 người trong một năm. Thời điểm này ông ta sống với người vợ thứ 4.

Thế nhưng ngựa quen đường cũ, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mới đây người chuyên dọn dẹp đống hỗn độn cho Goguen sau mỗi vụ thác loạn là ông Matthew A. Marshall đã đâm đơn kiện. Goguen bị cáo buộc đã quan hệ với tổng cộng hơn 5.000 phụ nữ, bao gồm cả những người đã kết hôn, gái điếm, vũ công thoát y, thậm chí là cả trẻ vị thành niên.

Đơn kiện dài 135 trang tiết lộ vị tỷ phú 57 tuổi này đã chi rất nhiều tiền để đổi lại những cuộc mây mưa thác loạn.

Bản thân ông Marshall cũng chịu trách nhiệm đứng ra thanh toán chi phí cho các kỳ nghỉ sang trọng, chi phí chăm sóc sức khỏe và giáo dục để đổi lấy việc các cô gái tự nguyện lột đồ và quan hệ tình dục với Goguen, thực hiện các hành vi tình dục lệch lạc khác với ông ta hoặc họ buộc phải "ngậm miệng" sau mỗi lần tham gia vào hành vi tình dục bệnh hoạn của vị tỷ phú này.

Hành vi của Goguen đã làm dấy lên sự bức xúc trong cộng đồng Thung lũng Silicon, nhất là khi phong trào #MeToo phát triển. Việc 90% lãnh đạo công nghệ là nam giới đã thúc đẩy những tệ nạn quấy rối tình dục, thác loạn, ma tuý... trong ngành công nghệ Mỹ.

Tuy nhiên với những tỷ phú như Goguen, có tiền thì thường đi đôi với quyền lực. Vị đại gia này vẫn sống thoải mái trong biệt thự của mình và chẳng ai biết những gì đang diễn ra sau cánh cổng chằng chịt camera và nhân viên an ninh cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại