Nhờ chồng trông con một lúc mà mặt bé sưng vù; xem lại camera, vợ muốn ly dị

Lam Giang |

Ông bố trẻ trông con nhưng con làm việc con, bố làm việc bố.

Nếu như phần lớn các mẹ chăm con rất chu đáo, cẩn thận thì không ít ông bố lại rất hời hợt trong việc này. Chính vì vậy mà nhiều mẹ bảo nhau, giao con cho chồng trông thật chẳng yên tâm chút nào. Tình huống dưới đây là bằng chứng rõ ràng cho việc này, khi mà một ông bố trông con đã để con ngã đến sưng mặt. 

Cụ thể, ông bố này được vợ giao nhiệm vụ trông con nhỏ khoảng 5 - 6 tháng tuổi. Tuy nhiên thay vì để mắt đến con, ông bố này lại nằm quay mặt vào phía trong xem điện thoại. Trong khi đó, em bé nằm ở trên nệm đã lộn một vòng rồi ngã cắm mặt xuống đất. Khi sự đã rồi, ông bố trẻ mới phát hiện và cuống cuồng quay ra đỡ con dậy. Toàn bộ tình huống đã được camera của gia đình ghi lại.

Ông bố mải xem điện thoại để con bị ngã sưng mặt.

Người mẹ sau đó đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội và ngao ngán bày tỏ: "Chắc em ly dị chồng", đồng thời tiết lộ em bé bị ngã sưng mặt. 

Nỗi lòng của người mẹ này đã khiến nhiều chị em đồng cảm. Đa số các mẹ đều công nhận, giao con cho chồng trông kiểu gì cũng có chuyện. Người thì ngủ quên, người thì mải xem điện thoại... mặc kệ con muốn làm gì thì làm nên mới dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Tất nhiên thực tế vẫn có nhiều ông bố chăm con cực khéo. 

Việc trông con hời hợt còn có thể khiến bé đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm. Do đó, mong các ông bố hãy trông con cẩn thận, chỉn chu hơn để san sẻ công việc này với bà xã của mình nhé.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại