Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ

Minh Nguyệt |

Tảng đá xấu xí nặng hơn nửa tấn được nhóm công nhân đào giếng tìm thấy trong sân của một căn nhà.

Tại Ratnapura ở Sri Lanka, một khối đá sapphire khổng lồ được phát hiện khi những công nhân tiến hành đào giếng cho một gia đình kinh doanh đá quý lâu đời. Đây là tảng sapphire lớn nhất thế giới từ trước tới nay với trọng lượng được cho là lên tới 510kg, tương đương 2,5 triệu carat.

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 1.

Khối đá nặng được cho là nặng tới 510 kg được tìm thấy khi đang đào giếng. Ảnh:BBC

Thực tế thì thành phố Ratnapura là còn được biết đến là thủ phủ đá quý của Sri Lanka, tên của thành phố cũng mang ý nghĩa tương tự. Ratnapura có rất nhiều đá quý có giá trị kinh tế cao, nhưng khối sapphire này là khối đá lớn nhất được tìm thấy tại đây.

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 2.

Ratnapura được xem là thành phố đá quý với số lượng các loại đá quý rất lớn. Ảnh: wiadomosci.onet.pl

Khối đá sapphire được đào lên ở khoảng sân của một gia đình có truyền thống kinh doanh đá quý. Chủ nhà là một người đàn ông có tên thân mật là Gamage. Vị này không muốn tiết lộ danh tính chính xác bởi lý do an ninh.

Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC (Anh), ông chia sẻ: "Mấy người thợ đào giếng đã thông báo cho chúng tôi về một vài viên đá quý hiếm. Sau đó, chúng tôi tình cờ phát hiện được khối đá khổng lồ này".

Ông Gamage thật ra đã thông báo với nhà chức trách về phát hiện của gia đình mình nhưng phải mất tới một năm để họ có thể làm sạch toàn bộ khối đá, tách những viên sapphire ra, tiến hành phân tích và chứng nhận khối đá khổng lồ.

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 3.

Phải mất tới 1 năm để làm sạch khối đá và phân tích những viên sapphire: Ảnh: richtigerfolgreich.com

Tảng đá đã được đặt tên là "Serendipity Sapphire". Các chuyên gia cho rằng nó có giá trị ước tính lên tới 100 triệu USD (tương đương hơn 2000 tỷ đồng).

Trong quá trình làm sạch, một vài viên đá sapphire sao (loại sapphire phản ánh sáng giống hình ngôi sao) rơi ra khỏi tảng đá lớn. Đây là loại đá rất hiếm thấy, có màu xanh nhạt, có chất lượng tốt, mang lại giá trị kinh tế khổng lồ.

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 4.

Lượng sapphire có ở khối đá khổng lồ có thể có giá 100 triệu đô la Mỹ. Ảnh: ontime-news.net

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 5.

Đá sapphire sao 6 cánh, được giới săn đá quý thèm muốn. Ảnh: cdn.shopify.com

Đá sapphire sao là một loại sapphire quý có biểu tượng ngôi sao 6 cánh tương tự dấu hoa thị trên viên đá. 

Loại đá này có lịch sử lâu đời và nhiều câu chuyện hấp dẫn, được đánh giá là viên đá quý, độc đáo, và hiếm có. Giới săn đá quý đều rất thèm khát những viên đá sapphire sao này.

Về Sri Lanka, đây là một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu các loại đá quý nói chung và đá sapphire nói riêng.

Riêng trong năm 2020, quốc gia này kiếm được khoảng nửa tỷ USD (hơn 10 nghìn tỷ đồng) thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương và đồ trang sức.

Đào giếng vướng phải cục đá xù xì, xấu xí, kéo lên mới biết có giá hơn 2 nghìn tỷ - Ảnh 6.

Sri Lanka là một quốc gia hàng đầu về kinh doanh các loại đá quý. Ảnh: easterneye.biz

Tuy vậy, ngành kinh doanh đá quý của Sri Lanka cũng chịu không ít những ảnh hưởng từ dịch covid-19. Nhà chức trách hy vọng khối sapphire khổng lồ mới được phát hiện sẽ giúp Sri Lanka lấy lại phong độ trong lĩnh vực kinh doanh quan trọng của mình.

"Đó là một mẫu đá sapphire sao đặc biệt, có lẽ là lớn nhất trên thế giới. Với kích thước và giá trị của những viên sapphire này, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ thu hút nhiều nhà sưu tập đá quý hoặc các viện bảo tàng tư nhân", ông Thilak Weerasinghe - Chủ tịch Cơ quan Trang sức và Đá quý Quốc gia Sri Lanka cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại