Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân?

Hồng Hải |

Phá thai là sai. Người đề nghị phá thai cũng sai. Nhưng hãy đừng quên, trong mọi trường hợp, Choi Young Ah đều có thể từ chối.

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)

Trong suốt hơn 1 tuần qua, Kim Seon Ho chắc chắn là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất làng giải trí châu Á. Ban đầu, bạn gái cũ đã ra mặt tố cáo Kim Seon Ho ép cô phá thai, trốn tránh trách nhiệm và là người 2 mặt, thường xuyên chửi bới, lăng mạ bạn diễn.

Khi bê bối mới đổ ra, netizen đồng loạt bênh vực Choi Young Ah - bạn gái cũ của Kim Seon Ho. Thế nhưng sau đó, Dispatch đã vào cuộc điều tra và chứng minh rằng cả 2 đã đồng thuận đưa ra quyết định phá thai, Kim Seon Ho cũng không hề bỏ bê bạn gái. Thậm chí sau khi bỏ con, cặp đôi vẫn tiếp tục hẹn hò ngọt ngào và còn ra mắt bố mẹ.

Phá thai là sai. Người đề nghị phá thai cũng sai. Nhưng hãy đừng quên, trong mọi trường hợp, Choi Young Ah đều có thể từ chối. Cô có hoàn toàn đủ quyền để giữ đứa bé, nhưng cô đã chấp nhận việc đó sau những lời thuyết phục. Một việc làm sai nhưng có sự cân nhắc và đồng thuận của cả hai người? Vậy tại sao chỉ một Choi Young Ah là nạn nhân?

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 1.

Hãy quay ngược về quá khứ để nhìn lại sự phức tạp trong cách hành xử của Choi Young Ah, và từ đó mỗi người có cho mình câu trả lời.

Khởi nguồn từ bài đăng ẩn danh vào ngày 17/10, bạn gái Kim Seon Ho đã làm nổ ra một vụ scandal hiếm có trong lịch sử showbiz Hàn, khiến sự nghiệp và cuộc sống của nam tài tử này đảo lộn 180 độ.

Tố bạn trai nổi tiếng ép phá thai, nói dối về khoản tiền phạt, là người 2 mặt, Choi Young Ah nghiễm nhiên trở thành nạn nhân được công chúng vỗ về, bênh vực. Ngay lúc Kim Seon Ho bị tẩy chay trên diện rộng, nữ MC Choi Young Ah lại có động thái "quay xe" khó hiểu, tuyên bố giữa họ có sự hiểu lầm và sẽ sớm gỡ bài "bóc phốt" Kim Seon Ho. Động thái này khiến dân tình không khỏi hoang mang, thế nhưng mọi chuyện đã trở nên hoàn toàn hợp lý sau khi Dispatch đăng tải bài báo độc quyền làm rõ 12 điểm nghi vấn trong vụ việc này.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 2.

Hóa ra, bạn gái cũ của Kim Seon Ho từng dối trá quá nhiều lần, từ việc bị nam tài tử ép phá thai cho đến cáo buộc nam tài tử bỏ bê, thay đổi thái độ. Trong quãng thời gian yêu nhau, Choi Young Ah cũng thường xuyên nói dối, lấy cớ công việc để ra ngoài hẹn gặp những người đàn ông khác sau lưng nam diễn viên. Điều này làm nam diễn viên trăn trở, nhưng sau cùng vẫn quyết gắn bó với người phụ nữ này mặc kệ quá khứ và hiện tại của cô.

Vừa bị Dispatch vạch trần, quá khứ của Choi Young Ah lại tiếp tục bị chính chồng cũ đem ra ánh sáng. Ai ngờ nữ MC này và người chồng đại gia đã ly hôn chỉ sau 17 ngày kết hôn, nguyên nhân là vì Choi Young Ah thường xuyên ngoại tình, chỉ trong 3 tuần đã dẫn 3 người đàn ông khác nhau về nhà để quan hệ. Tin tức này đủ khiến netizen choáng váng, thậm chí thay đổi thái độ 180 độ vì hàng loạt chi tiết gây sốc.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 3.

Chồng cũ hơn 4 tuổi đã hé lộ về quá khứ của bạn gái Kim Seon Ho

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 4.

Hóa ra nữ MC này đã từng ngoại tình, quan hệ tình dục với nhiều đàn ông khác trong thời gian kết hôn với nam đại gia này

Phá thai là nỗi đau khó nói của một người phụ nữ, nhưng suy cho cùng sự lựa chọn vẫn nằm trong tay bạn gái Kim Seon Ho

Có một sự thật mà chúng ta đều biết, đó là chẳng ai kề dao vào cổ Choi Young Ah để ép cô đi phá thai. Và Kim Seon Ho cũng không bỏ rơi cô sau chuỗi sự việc đáng buồn này.

Sau quãng thời gian dài hẹn hò, đến tháng 7/2020, Choi Young Ah đã gọi điện cho Kim Seon Ho, bật khóc và thông báo khẩn về chuyện mang thai. Ban đầu, nữ MC tố Kim Seon Ho nói dối về khoản tiền phạt 900 triệu won (18 tỷ đồng) để ép cô phá thai, nhưng Dispatch lại lật ngược ván cờ, đưa ra bằng chứng minh oan cho nam diễn viên. Thực chất, Kim Seon Ho đã gọi tin vui về đứa bé là "điều đáng mừng" dù trong lòng anh cảm thấy vô cùng hoang mang.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 5.
Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 6.

Với bất kỳ cặp đôi nào, việc có 1 đứa trẻ ngoài ý muốn chắc chắn sẽ gây hoang mang, lo lắng tột độ cho cả người mẹ và người cha

3 ngày sau khi nhận tin về đứa bé, Kim Seon Ho cùng bạn gái đến bệnh viện phá thai. Không ai biết chính xác liệu cặp đôi đã nói gì với nhau trong 3 ngày này, nhưng quyết định để đứa bé ra đi vốn không hề là dễ dàng với cả Kim Seon Ho và Choi Young Ah. Cặp đôi đã rời khỏi bệnh viện với đôi mắt sưng húp, biểu cảm đau buồn không nói nên lời.

Đối với phụ nữ, việc có 1 đứa con và không thể để con chào đời chắc chắn là nỗi đau khó nói. Việc Choi Young Ah khóc trong cuộc điện thoại thông báo với Kim Seon Ho chứng tỏ rằng lòng cô đầy ắp cảm xúc sợ hãi và hoang mang. "Tôi cũng cảm thấy bối rối và sợ hãi khi đột ngột mang thai, nhưng nghĩ đến chuyện sinh con cho người mình yêu, tôi lại có thêm dũng khí", cô bộc bạch trong bài đăng tố cáo Kim Seon Ho.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 7.

Choi Young Ah từng muốn sinh con cho Kim Seon Ho, nhưng đã quyết định bỏ đứa bé sau 3 ngày

Đau buồn và hoang mang là vậy nhưng đến cuối cùng, Choi Young Ah vẫn quyết định phá bỏ cái thai trong bụng. Nhiều người cho rằng có thể cô bị chính Kim Seon Ho thao túng, nhưng chính 2 người bạn của Choi Young Ah đã lên tiếng gián tiếp phủ nhận nghi vấn này: "Choi Young Ah lo lắng về việc phá thai.

Tất nhiên, đó không phải là một quyết định dễ dàng". Ngoài kia có không ít người phụ nữ lâm vào cảnh khó khăn, người không thể giữ con vì vấn đề tài chính, người bị chính người chồng, bạn trai ép phá thai.

Nhưng suy cho cùng, cơ thể ai, người đó có quyền quyết định. Ở đây, khó có thể nói rằng Kim Seon Ho thao túng, ép buộc Choi bỏ đi đứa con chung. Bởi vì chính bản thân Choi đã có thời gian suy nghĩ cho riêng mình, bàn bạc với Kim Seon Ho và đi đến quyết định cuối cùng.

Cặp đôi đồng thuận để em bé ra đi và thậm chí vẫn dành cho đối phương tình cảm tốt đẹp, hẹn hò vui vẻ bên nhau suốt nhiều tháng liền. Đoạn tình cảm của cả 2 cũng không hề thay đổi sau biến cố. Họ vẫn hẹn hò, chụp ảnh chung với nhau, cùng đi đến những buổi họp mặt bạn bè.

Thậm chí, Kim Seon Ho còn dẫn Choi Young Ah về ra mắt bố mẹ, cùng nhận nuôi 1 chú cún cưng, tập tành nấu ăn để chăm sóc bạn gái trong suốt 2 tuần hậu phá thai.

Tất cả nghe cứ như một cái kết toàn vẹn cho cặp đôi non trẻ, chưa sẵn sàng làm bố làm mẹ. Thế nhưng, tình thế xoay chuyển hoàn toàn khi Choi Young Ah đăng đàn tố cáo Kim Seon Ho bội bạc, ép cô phá thai với lời khẳng định trái ngược hoàn toàn so với thực tế.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 8.

Sau khi phá thai, cặp đôi vẫn hẹn hò, thậm chí còn ra mắt bố mẹ

Mọi chuyện đã có thể khép lại, nhưng Choi Young Ah đã tự mình bước vào hố đen, dần lộ ra từng điểm sơ hở và bị chính bạn bè của mình vạch trần. Trả lời Dispatch, 2 người bạn của cựu MC thời tiết cho biết Kim Seon Ho rất mệt mỏi vì những lời nói dối của Choi Young Ah.

Nữ MC thời tiết được cho là muốn hủy hoại sự nghiệp của bạn trai, để anh quay trở lại bên mình. Chính thói tiêu xài hoang phí cùng những lời dối trá của Choi Young Ah đã khiến Kim Seon Ho kiệt sức và đi đến quyết định chia tay.

Khi bài tố cáo được đăng tải, Choi Young Ah gần như đã đạt được mục đích khi sự nghiệp của bạn trai bị lung lay dữ dội. Thế nhưng gió đã đổi chiều khi Dispatch vào cuộc, phần nào làm sáng tỏ mọi việc và loạt chi tiết giúp Kim Seon Ho lấy lại chút thể diện và hình ảnh trước công chúng.

Sau màn "đấu tố" giông bão, còn lại gì cho Kim Seon Ho - Choi Young Ah?

2 người từng yêu nhau giờ đây lại trở thành kẻ thù với những màn đấu tố căng thẳng. Dù ai thắng, ai thua thì vẫn có 1 sự thật không thể thay đổi: Đó chính là đứa con của họ đã không còn nữa.

Và có lẽ là đoạn tình cảm, sự trân trọng họ dành cho nhau cũng chẳng còn xót lại dù chỉ là một chút sau biến cố này. Người sụp đổ hình tượng, ảnh hưởng sự nghiệp, người bị lật lại quá khứ ồn ào với đầy vết nhơ khó gột rửa.

Suy cho cùng, chuyện tình cảm của 2 người, bên trong nóng lạnh thế nào có lẽ chỉ mình họ rõ. Có thể bài đăng của Dispatch chưa phải toàn bộ câu chuyện, cũng có thể giữa Kim Seon Ho và bạn gái cũ còn nhiều điều ẩn khuất.

Nếu phải chọn ai là người đúng người sai, suy cho cùng, cả hai đều có lỗi. Choi Young Ah đã đưa một phần góc khuất đời tư của Kim Seon Ho ra ánh sáng nhưng lại bóp méo phần nào câu chuyện, song cũng không vì thế mà Kim Seon Ho được "tẩy trắng".

Đứa bé vô tội ấy không thể do 1 người tạo nên. Nhưng hãy nhớ rằng, đứa bé cũng không thể do 1 người quyết định mà không được cất tiếng khóc chào đời.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 9.
Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 10.

Cả 2 đều có lỗi trong việc đi đến quyết định phá thai

Điều duy nhất Kim Seon Ho làm đúng trong câu chuyện này đó chính là nhận lỗi và không hề đôi co. Nam tài tử thừa nhận đã làm Choi Young Ah tổn thương và muốn gặp mặt, gửi lời xin lỗi chân thành đến cô. Sau khi được Dispatch minh oan, nam tài tử cũng không muốn lên tiếng làm rõ câu chuyện hay bình luận gì thêm về người cũ, anh chỉ xin lỗi và xin lỗi.

Nam diễn viên để khán giả tự có phán đoán và cảm nhận riêng, không hé lộ quá nhiều câu chuyện sâu xa để bảo vệ những gì tốt đẹp còn sót lại hay giấu đi những mẩu chuyện từng khiến anh và người ấy đau khổ. Xin lỗi và rồi im lặng, đây cũng là cách để Kim Seon Ho bảo vệ hình ảnh của người con gái anh từng hết lòng yêu thương. Nước đi tưởng chừng có thể khiến dư luận phẫn nộ nhất hóa ra lại là hợp lý nhất trong thời điểm này.

Kim Seon Ho đề nghị phá thai, nhưng Choi Young Ah hoàn toàn có quyền từ chối: Vậy tại sao cô ta lại cho mình là nạn nhân? - Ảnh 11.

Sau tất cả, Kim Seon Ho vẫn chỉ nói lời xin lỗi, không đôi co thêm với bạn gái cũ trên truyền thông

Nguồn ảnh: Sưu tầm


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại