Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức: Nord Stream 2 không có mối đe dọa

Thanh Bình |

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã gửi kết luận về việc chứng nhận Nord Stream 2 cho Cơ quan mạng lưới điện liên bang Đức (BNA) và trong đó lưu ý rằng dự án sẽ không gây ra mối đe dọa đối với nguồn cung cấp khí đốt.

Nord Stream 2 hiện đã hoàn tất, nhưng việc bắt đầu hoạt động sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý Đức. (Ảnh: Nord Stream 2)

Nord Stream 2 hiện đã hoàn tất, nhưng việc bắt đầu hoạt động sẽ phụ thuộc vào quyết định của cơ quan quản lý Đức. (Ảnh: Nord Stream 2)

Theo Bloomberg, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức đã tham vấn trong quá trình xây dựng kết luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác. Ngày 15/10, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier hứa sẽ xây dựng bản đánh giá chứng nhận đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) trong vòng khoảng một tuần rưỡi.

Sau đó, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức xác nhận đã gửi kết luận về việc chứng nhận dự án Nord Stream 2 cho Cơ quan mạng lưới điện liên bang Đức và tin rằng việc cấp giấy phép cho dự án này sẽ không có mối đe dọa đối với nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu.

Ngoài ra, theo Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức, BNA hiện sẽ tiếp tục thủ tục chứng nhận và sẽ nghiên cứu thêm các điều kiện cần thiết từ quan điểm pháp lý.“Việc thực hiện kết luận trước khi tham vấn các nước láng giềng của EU được phản ánh trong phân tích. Estonia, Italy, Latvia, Litva, Áo, Ba Lan, Slovakia, Czech và Hungary đã có cơ hội thảo luận vấn đề này”, thông báo cho biết.

“BNA sẽ làm rõ rằng sự độc lập của nhà điều hành đường ống với nhà cung cấp. Vấn đề này sẽ được BNA nghiên cứu trong quá trình cấp chứng nhận”, thông báo cho biết thêm.

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức giải thích rằng, kết luận này là một phần của thủ tục cấp chứng nhận phù hợp với luật liên bang về quản lý năng lượng, khi liên quan đến nhà điều hành từ nước thứ ba. “Dự thảo quyết định của Cơ quan mạng lưới điện liên bang Đức sau đó phải được đệ trình lên Ủy ban châu Âu (EC)”, Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức nhấn mạnh.

Nord Stream 2 chỉ có một đối thủ duy nhất tại Đức

Theo Die Welt, đảng Xanh là vấn đề duy nhất ở Đức phản đối việc vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga. Những tranh chấp về việc bắt đầu hoạt động của Nord Stream 2 đã trở thành một trong những điểm mấu chốt trong việc hình thành liên minh cầm quyền ở Đức. Đối với đảng Xanh, những người phản đối dự án, cơ hội duy nhất để ngăn cản đường ống là giành được các vị trí cấp cao trong Bộ Ngoại giao.

Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức: Nord Stream 2 không có mối đe dọa - Ảnh 2.

Theo dự kiến Nord Stream 2 đã sẵn sàng đi vào hoạt động vào cuối năm nay. (Ảnh: RIA)


Tuy nhiên, đồng lãnh đạo đảng Xanh Annalena Baerbock, khó có thể thành công trong việc hiện thực kế hoạch của họ. Trong khi, các đối tác liên minh có thể có - đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) không vội vàng hỗ trợ về vấn đề này.

Theo các chuyên gia của Die Welt, SPD “có truyền thống liên kết với các công ty năng lượng lớn” và giới cầm quyền của FDP có hành động thân thiện với Nga.

Về tình hình xung quanh Nord Stream 2

Việc xây dựng Nord Stream 2 đã hoàn tất vào ngày 10/9. Để bắt đầu bơm khí, nhà điều hành dự án phải nộp chứng chỉ tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cho Cơ quan quản lý khai thác Stralsund.

Theo qui định, nhà điều hành Nord Stream 2 cũng phải đăng ký với tư cách là một nhà điều hành vận tải độc lập để Cơ quan mạng lưới điện liên bang Đức cấp chứng nhận trước ngày 8/1/2022.

Cơ quan này không thể cấm việc bơm khí thương mại, nhưng nếu bắt đầu trước khi đăng ký hoàn tất thì người vận hành sẽ bị phạt. Việc đăng ký này là bắt buộc để đáp ứng các tiêu chuẩn của Chỉ thị khí đốt của EU.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Nord Stream 2 là một dự án thương mại và đang được triển khai cùng với các đối tác châu Âu.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bày tỏ sự hoang mang trước những nỗ lực của một số quốc gia nhằm xác định số phận của đường ống dẫn khí đốt trong những “hoàn cảnh có động cơ chính trị”.

Đồng thời, Moscow cũng đã nhiều lần tuyên bố, “chưa bao giờ sử dụng các nguồn năng lượng như một công cụ gây áp lực”.

Trước đó, đại diện thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov đã thúc giục các nhà chức trách Đức chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2 trước thời hạn ngày 8/1/2022. Theo ông Chizhov, động thái như vậy sẽ có lợi cho người tiêu dùng châu Âu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại