Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay?

BOB V |

Theo bạn, thành phố nào có diện tích lớn nhất Việt Nam hiện nay?

Kiến thức Địa lý trong sách vở vốn đã nhiều mà bên ngoài còn bao la hơn thế. Có những câu hỏi nghe tưởng đơn giản nhưng chưa chắc ai cũng biết đáp án. Nói đâu xa, đố bạn: Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta?

Theo Cổng thông tin thành phố Hà Nội, sau khi được mở rộng địa giới từ năm 2008, thủ đô Hà Nội có diện tích lên tới hơn 3.344 km2. Còn theo Wikipedia, diện tích Hà Nội hiện tại là 3.358,6 km2. Đây cũng là thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta. Xếp tiếp theo lần lượt là TP.HCM và thành phố Hải Phòng.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 1.

Hà Nội chính là thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất Việt Nam

Được biết, vùng đất Hà Nội ngày nay trải qua quá trình lịch sử hình thành rất lâu đời. Được biết từ hơn 2.000 năm trước, nơi đây đã có người sinh sống. Năm 1010, vua Lý Thái Tổ, vị hoàng đế đầu tiên của nhà Lý đã quyết định xây dựng kinh đô mới ở vùng đất này với tên gọi "Thăng Long". Cái tên Hà Nội lần đầu xuất hiện vào năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng của triều Nguyễn.

Theo sách "Nghìn năm văn hiến Thăng Long", tính đến nay thủ đô của nước ta đã trải qua 9 lần đổi tên gồm: Long Đỗ, Tống Bình, Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Hà Nội. Ngoài ra, còn xuất hiện 6 tên gọi không chính thức gồm: Tràng An, Phượng Thành, Long Biên, Long Thành, Hà Thành, Hoàng Diệu.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 2.

Một hình ảnh Hà Nội xưa

Thủ đô Hà Nội ngày nay nằm về phía tây bắc của trung tâm vùng đồng bằng sông Hồng, tiếp giáp với 8 tỉnh thành là: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình và Phú Thọ.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 3.

Ngày nay, Hà Nội là một trong những trung tâm kinh tế - văn hoá - du lịch lớn nhất của cả nước

Về du lịch, Hà Nội từ lâu đã hút khách quốc tế vì là thủ đô của Việt Nam. Trong nước, đây cũng là điểm đến mà ai cũng phải nhất định ghé thăm một lần. Một số địa điểm tham quan nổi tiếng có thể kể đến ở Hà Nội như: hồ Gươm, lăng Bác Hồ, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Nhà thờ Lớn, Đền Ngọc Sơn, hồ Tây, chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, phố tây Tạ Hiện…

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 4.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 5.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 6.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 7.

Địa điểm check-in Hà Nội thì nhiều vô số kể

Về ẩm thực, Hà Nội được xem là "thiên đường ăn uống" với đa dạng các món như: phở, bún đậu mắm tôm, bún chả, bún thang, bún mọc, bún ốc, sấu, cốm làng Vòng, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì…

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 8.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 9.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 10.

Thành phố nào có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta: Đáp án tưởng dễ mà khó, không phải ai cũng đoán ra ngay? - Ảnh 11.

Còn đặc sản thì ăn 7 ngày cũng chưa hết ấy chứ!

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại