Bi hài rao bán nhà Hà Nội giá trên giời, chủ nhận về toàn ‘gạch đá’

Khôi Nguyên |

Tầng 2 của một căn nhà mặt phố Hà Nội được rao bán giá 7,5 tỷ đồng không có một người nào hỏi mua, toàn người vào cà khịa, 'ném đá' khiến người rao bán vội giảm còn 6,5 tỷ đồng và tặng thêm 500 triệu phí sửa nhà

Có nhu cầu tìm một căn nhà mặt phố 2 tầng nhằm mục đích kinh doanh buôn bán ở tầng 1, còn tầng 2 để cả gia đình ở, chị Thu Phương (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã tham gia vào nhiều trang rao bán nhà đất ở Hà Nội để tìm hiểu trước, nếu ưng ý sẽ đến tận nơi xem và chốt.

Tại một trang chuyên rao bán nhà Hà Nội chính chủ, chị Phương thấy có một thông tin rao bán nhà ở mặt phố Tôn Đức Thắng có diện tích 77,5m2 với giá 7,5 tỷ đồng, lướt qua ảnh thì là nhà 2 tầng đúng tiêu chí chị đang tìm. Hơn nữa, chủ nhà rao bán vì gia đình chuyển sang nước ngoài định cư nên chị Phương nghĩ rằng, nếu thực sự cần bán sẽ có thể mặc cả giá tốt.

Bi hài rao bán nhà Hà Nội giá trên giời, chủ nhận về toàn ‘gạch đá’ - Ảnh 1.

Một thông tin rao bán nhà Hà Nội trên MXH sau một tuần đăng nhận nhiều ‘gạch đá’, người rao vội sửa giá giảm 1 tỷ đồng.... (Ảnh chụp màn hình)

Đọc kỹ, chị Phương thấy lạ khi người rao bán nhà chỉ bán tầng 2 của căn nhà với giá 7,5 tỷ đồng, mà theo ảnh chụp căn nhà đã rất cũ kỹ.

“Rất nhiều người sau khi đọc tin rao bán này cũng nhầm như tôi, tưởng chủ nhà bán cả nhà có 2 tầng, chứ không nghĩ chỉ bán tầng 2 của căn nhà với mức giá gần 100 triệu đồng/m2. Có người cho rằng, người rao bán nhà đưa ra mức giá hoang tưởng, người thì băn khoăn một căn nhà mà có tới hai chủ, tầng 1 chủ khác thì rắc rối... người lại bảo tưởng 750 triệu đồng thì mua về sửa lại làm homestay cho thuê...”, chị Phương nói.

Bất ngờ hơn, chị Phương cho hay, chỉ sau hơn 1 tuần đăng tin rao bán tầng 2 của căn nhà này, chủ nhà lại sửa tin, giảm giá hẳn 1 tỷ đồng. Cụ thể, giá rao bán giảm còn 6,5 tỷ, có thương lượng và tặng 500 triệu đồng phí sửa nhà cho người mua.

Kèm theo đó, chị Phương cho biết, người rao còn đăng thêm “do đặc thù nhà kén người mua nên ai cần gom cả tầng 1 có thể liên hệ với nhà tầng 1 để hỏi. Ai không quan tâm thì không cần ném gạch đá...”.

Một trường hợp khác, chị Thu Hà (Hoàng Mai, Hà Nội) cần mua nhà thổ cư khoảng 2 tỷ đồng ở khu vực Cầu Giấy để gần chỗ làm hơn.

Bi hài rao bán nhà Hà Nội giá trên giời, chủ nhận về toàn ‘gạch đá’ - Ảnh 2.

Một căn nhà ở Cầu Giấy (Hà Nội) được môi giới rao bán giá thấp hơn giá thực tế cả tỷ đồng... (Ảnh chụp màn hình)

Ngại dịch bệnh đi lại, chị Hà đã lên mạng tìm hiểu các thông tin rao bán và gọi cho môi giới đăng tin để tìm hiểu cụ thể. Cảm thấy ưng một căn nhà 5 tầng, diện tích 35m2 rao bán giá 2 tỷ đồng ở Dịch Vọng (Cầu Giấy), chị Hà đã gọi cho môi giới để hỏi kỹ hơn.

Khi ấy, chị lại được môi giới báo giá tăng thêm gần 1 tỷ đồng so với giá rao ở thông tin môi giới đăng. Mức giá đó vượt quá khả năng tài chính của hai vợ chồng nên chị Hà đã quyết định không đến xem trực tiếp.

Chuyển qua một căn nhà khác, cũng ở quận Cầu Giấy, sau khi xem ảnh đính kèm thông tin rao bán nhà, chị Hà cũng gọi điện cho môi giới xác nhận và mức giá lần này thì chuẩn là 2,2 tỷ đồng như giá rao bán, chị liền quyết định hẹn môi giới đưa đi xem.

Tới nơi, chị không tin vào mắt mình khi đứng trước căn nhà khác một trời một vực so với ảnh môi giới đăng. Thắc mắc, chị nhận được câu trả lời của môi giới rằng do chủ nhà không cho đăng ảnh mà chỉ được dẫn khách đến nên đã ‘mượn’ tạm ảnh nhà khác làm ảnh minh họa.

Chị Hà bức xúc khi môi giới đăng như vậy chẳng khác nào lừa dối khiến chị vô cùng bực mình, lại mất thời gian. Sau lần này, chị đã quyết định không xem thông tin rao bán nhà trên mạng nữa mà nhờ bạn bè, đồng nghiệp nếu ai biết thì giới thiệu hộ.

Anh Minh Anh – một môi giới chuyên đất thổ cư lâu năm cho rằng, để giá rao bán thấp hơn giá bán thực tế là một trong những ‘chiêu’ thu hút người mua quan tâm đến tin đăng, một phần nhằm thu thập thông tin của khách hàng để bán những sản phẩm khác, nhưng chỉ những môi giới thiếu chuyên nghiệp mới làm như vậy.

Do đó, theo anh Minh Anh, người mua có nhu cầu mua nhà nên đến những sàn giao dịch, công ty nhà đất tại khu vực mà người mua đang cần tìm nhà. Khi đó, người mua sẽ có cơ hội xem nhà trực tiếp, tìm được nhà đúng nhu cầu mà không mất thời gian xem những tin đăng sai sự thật hoặc có nhưng ảo giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại