Hàn Quốc cho rằng trình độ tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên còn "non nớt"

PV |

Hôm nay (21/10), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề cập tới vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên vào ngày 19/10, cho biết miền nước này vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển tên lửa.

Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Theo đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sau khi kết thúc cuộc diễn tập mùa Hè, Triều Tiên còn tiến hành diễn tập bổ sung cho các lực lượng nòng cốt như pháo binh, lực lượng tác chiến đặc biệt. Ngoài ra, nước này đang tiếp tục nâng cấp các cơ sở giám sát tại khu vực biên giới, phòng ngừa các vụ bỏ trốn; tăng cường giám sát hoạt động của tàu cá Trung - Triều.

Bộ Quốc phòng khẳng định sẽ thiết lập vững chắc trạng thái đối phó ngay lập tức khi phát hiện dấu hiệu liên quan của Triều Tiên bằng cách củng cố các trang thiết bị thăm dò, đánh chặn của liên quân Hàn-Mỹ. Hai nước hiện đang vận hành tổng hợp trang thiết bị tình báo, giám sát, trinh sát (ISR), duy trì hệ thống chia sẻ thông tin theo thời gian thực.

Theo Đài KBS, tại Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) diễn ra ở Seoul gần đây, Mỹ đã tái khẳng định về cam kết hỗ trợ Hàn Quốc về năng lực răn đe mở rộng. Hai bên cũng đã thảo luận về phương án tăng cường răn đe nhằm đối phó với các mối uy hiếp hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng cho biết vào ngày 15/9 vừa qua, Hàn Quốc đã phóng thử nghiệm tên lửa SLBM từ tàu ngầm. Theo đó, Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 trên thế giới phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm. Nội dung báo cáo này của Bộ Quốc phòng mang tính chất tái khẳng định rằng Seoul phát triển thành công tên lửa SLBM sớm hơn Triều Tiên, nước cho rằng đã phát triển được tên lửa SLBM từ 5 năm trước.

Bộ Quốc phòng báo cáo sẽ đầu tư khoảng 100.000 tỷ won (85 tỷ USD) trong 5 năm từ 2022 - 2026 để cải thiện năng lực phòng thủ.

Đài KBS cũng trích dẫn đánh giá của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc về vụ phóng tên lửa SLBM của miền Triều Tiên, cho rằng trình độ tên lửa SLBM của Triều Tiên vẫn còn "non nớt". Tính năng của tên lửa và tính ổn định của tàu ngầm là điều hết sức quan trọng với tên lửa SLBM. Công nghệ tên lửa SLBM của Hàn Quốc đi trước Triều Tiên khoảng hơn 5 năm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại