Nhóm người cầm giáo dài đứng vây quanh con sông, hàng loạt 'thủy quái' bị bắt lên bờ

Hoa Hướng Dương |

Chỉ với dụng cụ thô sơ, nhóm người đã có thể bắt được rất nhiều sinh vật to lớn này.

Tại một khu rừng thuộc Kapuas Hulu, tỉnh Tây Kalimantan của Indonesia, một nhóm người đã đứng trên bờ của một con sông với dụng cụ trong tay là những chiếc giáo dài sắc nhọn và một dụng cụ có dạng móc câu.

Họ chăm chú nhìn xuống nước để tìm kiếm một điều gì đó. Bất ngờ, một người phóng ngọn giáo xuống và kéo lên một con cá rất to. Thì ra cả nhóm người này đang cùng nhau bắt cá, vậy đây là loài cá gì mà to lớn như vậy?

Xem video:

Nhóm người dùng giáo đâm xuống nước, kết quả bất ngờ

Loài cá mà những người này bắt được có tên Wallago (Cá leo, danh pháp hai phần: Wallago attu). Đây là loài cá da trơn to lớn, phàm ăn trong họ Cá nheo (Siluridae), có thể phát triển chiều dài lên đến 2,4 m.

Chúng khá chậm chạp và sống ở bùn đáy nên rất dễ bắt, hơn nữa loài cá này có khả năng hồi phục quần thể rất cao khi có thể tăng gấp đôi số lượng đàn chỉ sau thời gian chưa tới 15 tháng. Tại Việt Nam, loài cá này có thể tìm thấy trên các lưu vực sông Mê Kông.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại