Ngư dân bất lực kéo 'hung thần' biển cả nặng nửa tấn lên thuyền, làm sao để đưa vào bờ?

Hoa Hướng Dương |

Không thể đưa con cá lên thuyền vì quá nặng, những người bắt cá đã có một ý tưởng sáng tạo để mang nó vào bờ.

Ảnh biên tập: Thành Luân

Ảnh biên tập: Thành Luân

Giữa hòn đảo Java và Sumatra (Indonesia), việc săn cá mập là điều rất phổ biến. Các bộ lạc trên đảo vẫn duy trì công việc truyền thống này cho tới tận ngày nay. Mặc dù đây là công việc vô cùng nguy hiểm nhưng dụng cụ mà người săn cá mập sử dụng lại rất thô sơ.

Những người đàn ông trong làng thường đánh bắt theo mùa, mục tiêu của họ là những con cá mập to lớn. Tại sao họ lại mạo hiểm cả tính mạng vì công việc này? Hãy cùng theo dõi trích đoạn trong bộ phim tài liệu Overseas legends – The shark fin (đạo diễn Jérôme Ségur và Jean Queyrat).

Một nhóm người đã bắt được một con cá mập hổ (tên khoa học Galeocerdo cuvier), họ chỉ sử dụng sức người (với tay trần, không mang găng tay) để kéo con cá lên thuyền, nhưng vì nó quá nặng, lên tới khoảng nửa tấn, nên họ đã không thể nâng nó lên thuyền.

Ngư dân bất lực kéo hung thần biển cả nặng nửa tấn lên thuyền, làm sao để đưa vào bờ? - Ảnh 1.

Săn cá mập hổ, công việc nguy hiểm của người dân trên các hòn đảo của Indonesia. Ảnh biên tập: Thành Luân

Họ đã thử cố gắng mang nó lên thuyền trong hơn 2 tiếng nhưng bất lực, vậy làm thế nào để đưa nó vào bờ? Một trong số những người bắt cá đã nhảy xuống nước để buộc sợi dây cố định vào đuôi con cá, họ quyết định sẽ kéo nó về bờ!

Cuối cùng con cá được kéo vào bờ và những người đánh cá đã cắt vây, gan của chúng (bộ phận giá trị nhất để người dân trao đổi những nhu yếu phẩm thiết yếu từ bên ngoài đảo). Đây cũng là lý do khiến người dân trên các hòn đảo phải liều mình chiến đấu với 'hung thần' này.

Xem video:

Ngư dân câu cá mập hổ nặng nửa tấn, nhấc lên thuyền không nổi: Giải pháp bất ngờ!

Cá mập hổ là loài cá mập to lớn (kích thước trung bình 3,25 m và nặng từ 385 đến gần 1 tấn). Chúng là kẻ săn mồi nguy hiểm và chỉ xếp sau loài cá mập trâu mắt trắng về số vụ tấn công con người.

Hiện nay số lượng của loài cá mập này đang bị đe dọa nghiêm trọng do bị săn bắt quá mức nên bị xếp vào danh mục gần bị đe dọa (theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại