Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Phạm Huân |

Quân đội Mỹ ngày 19/10 đã lên án Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo và kêu gọi nước này kiềm chế các hoạt động gây bất ổn khác.

Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa trong thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Trong tuyên bố ngày 19/10, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản và đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề này. Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cũng nhấn mạnh động thái này không mạng lại mối đe dọa tức thời đối với các nhân viên, lãnh thổ của Mỹ và của các đồng minh của Mỹ.

Triều Tiên ngày 19/10 được cho là đã phóng ít nhất 1 quả tên lửa đạn đạo ra biển mà theo quân đội Hàn Quốc đây là loại vũ khí được thiết kế được phóng từ tầu ngầm. Vụ thử này được coi là một trong những động thái thể hiện sức mạnh quân sự đáng chú ý nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ tái khẳng định đề nghị nối lại các nỗ lực ngoại giao đối với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Chính quyền Tổng thống Biden từng nhấn mạnh sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Mỹ sẽ giảm nhẹ trừng phạt theo yêu cầu của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tuần trước cho biết Mỹ đã đưa ra các đề nghị cụ thể và đang đợi câu trả lời của Triều Tiên.

Đại diện các nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đang nhóm họp tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) để thảo luận cách thức nối lại đối thoại với Triều Tiên sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân đổ vỡ năm 2019./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại