New Delhi khởi động chiến dịch chống ô nhiễm trong vòng 1 tháng

VTV |

Theo đó, 2.500 tình nguyện viên dân phòng sẽ được triển khai trong chiến dịch "Bật đèn đỏ, tắt phương tiện".

Kẹt xe tại một tuyến đường vành đai của New Delhi. Ảnh: ANI

Kẹt xe tại một tuyến đường vành đai của New Delhi. Ảnh: ANI

Chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ sẽ khởi động một chiến dịch chống ô nhiễm và làm sạch thành phố từ ngày 18/10.

Chiến dịch sẽ được triển khai tại 100 nút giao thông trải dài trên 13 khu vực hành chính mà cảnh sát thành phố phụ trách. Mỗi chốt giao thông sẽ có từ 10 - 20 tình nguyện viên dân phòng trực làm nhiệm vụ phát các cuốn sách nhỏ tuyên truyền về bảo vệ môi trường.

Trước đó, hôm 12/10, thủ hiến New Delhi đã kêu gọi người dân không sử dụng ô tô cá nhân ít nhất 1 ngày trong tuần, đồng thời phản ánh các trường hợp vi phạm quy định chống ô nhiễm thông qua một ứng dụng di động. 

Chiến dịch làm giảm ô nhiễm do phương tiện giao thông này sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Bảo tồn Dầu mỏ, việc tắt động cơ khi dừng đèn đỏ có thể làm giảm ô nhiễm khoảng 13-20% và có thể tiết kiệm khoảng 352 triệu USD mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại