Ông Putin: Phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn giữa gia đình và nghề nghiệp

Anh Tú |

Hôm nay, phát biểu tại Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ ba, đang diễn ra tại thành phố St.Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng, thế giới đang thay đổi một cách năng động đặt ra những thách thức mới cho xã hội, mà trong các giải pháp phụ nữ đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Tổng thống Nga V.Putin phát biểu tại Diễn đàn Phự nữ Á-Âu lần thứ 3 (nguồn: Tass)

Tổng thống Nga V.Putin phát biểu tại Diễn đàn Phự nữ Á-Âu lần thứ 3 (nguồn: Tass)

Tổng thống Nga V.Putin nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong giải quyết hàng loạt các vấn đề của thế giới hiện đại đang thay đổi. Đó là phát triển kinh tế bền vững và chương trình nghị sự về khí hậu toàn cầu, các vấn đề về sinh thái, bảo vệ môi trường, các cách tiếp cận mới đối với giáo dục như một quá trình đồng hành với một người trong suốt cuộc đời, mong muốn xây dựng các hệ thống hỗ trợ xã hội trên các nguyên tắc công bằng hơn, cân bằng hơn.

Theo ông Putin, đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả của nó đã trở thành thách thức toàn cầu. Phụ nữ với sự hiểu biết sâu rộng về giá trị của cuộc sống, lòng nhân ái, sự nhân hậu luôn có một sứ mệnh đặc biệt trong việc chăm sóc sức khỏe.

Tổng thống V.Putin nói: “Trên khắp thế giới, các nữ bác sĩ và nhân viên y tế đã đứng đầu cuộc chiến chống lại dịch bệnh, đảm nhận những công việc khó khăn nhất. Hàng triệu người, không hề nói quá, hàng triệu người trên thế giới biết ơn họ vì sự cứu chữa của họ".

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao hoạt động của phụ nữ trong việc tìm kiếm câu trả lời cho các thách thức toàn cầu và địa phương, sự tham gia tích cực của họ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, phục vụ lợi ích chung và góp phần bộc lộ tối đa tiềm năng của con người. Và hiện nay, có lẽ, đây là một yếu tố then chốt trong sự tiến bộ, chuyển động về phía trước, những thay đổi để tốt đẹp trong từng quốc gia và trên toàn hành tinh chúng ta.

Tổng thống V.Putin cho rằng, “trong điều kiện hiện đại, người phụ nữ không nên đứng trước sự lựa chọn: con cái, gia đình, hoặc thực hiện nghề nghiệp của chính mình". Ông nói: “Chúng tôi xuất phát chính từ sự hiểu biết này. Vì vậy, ở Nga, mọi điều kiện luôn được tạo ra để người phụ nữ sau khi sinh con bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu hoặc tiếp tục sự nghiệp chuyên môn của mình, đạt được sự phát triển trong công việc mà cô ấy yêu thích".

Ông cũng cho biết, ở Nga, có thể thấy sự hiện diện rộng rãi của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ, những câu chuyện tươi sáng về sự thành công của doanh nhân. Họ chiếm phần lớn trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo đang phát triển nhanh chóng - hơn 58%, cũng như trong khoa học Nga, nơi tỷ lệ phụ nữ chiếm gần 40% trong số các nhà nghiên cứu.

Theo Tổng thống V.Putin, trên phạm vi toàn cầu, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để thực hiện đầy đủ các quyền của phụ nữ, nhằm đảm bảo ở mọi nơi họ có khả năng tự do, không bị phân biệt đối xử.

Trước đó, trong phần mở đầu, nhà lãnh đạo Nga đã chào mừng các đại biểu tham gia diễn đàn Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần thứ 3 và nhắc nhớ rằng, sự kiện đầu tiên diễn ra vào năm 2015. Đây là địa điểm cho đối thoại quốc tế, các sáng kiến ​​mới và phát triển các phương pháp tiếp cận chung để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Theo Tổng thống V.Putin, Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu đã có vị trí xứng đáng trong số các diễn đàn quốc tế uy tín. Bất chấp đại dịch, phụ nữ - các chính trị gia, doanh nhân và nhân vật của công chúng từ hơn 100 quốc gia trên thế giới đã đến tham dự diễn đàn năm nay, được tổ chức tại thành phố St.Petersburg từ ngày 13 đến 15/10, với chủ đề: “Phụ nữ: sứ mệnh toàn cầu trong một thực tế mới”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại