Nghi vấn Biti's sử dụng gấm của Taobao trong sản phẩm tôn vinh tự hào Việt Nam?

PV |

Theo đó, một 9X tên L.Q.B cho rằng Biti's đã sử dụng loại gấm rẻ tiền của Taobao và họa tiết Trung Quốc trong BST giày mới nhất với ý tưởng tự hào miền Trung, Việt Nam.

Kết hợp cùng nghệ sĩ Việt Max, mới đây, Biti's, cụ thể là Biti’s Hunter, đã cho ra mắt BST mới mang tên "Blooming Central" được lấy cảm hứng tự hào từ miền Trung - hình ảnh hoa trong đá.

Được biết, BST này là một trong nhiều chiến dịch quảng bá văn hoá Việt Nam lên giày của Biti's. Hơn nữa, mỗi đơn hàng giày này sẽ được trích ra 100.000 đồng đóng góp cho quỹ Tài năng trẻ miền Trung.

Tuy nhiên, L.Q.B - một 9X được biết đến là chủ nhân của những đôi giày độc lạ với những họa tiết hoa văn triều Nguyễn Việt Nam - gần đây đã lên tiếng về việc Biti's sử dụng gấm của Taobao với toàn bộ họa tiết Trung Quốc để đưa vào giày trong BST "Blooming Central" mới ra mắt. Chia sẻ của L.Q.B sau gần 1 ngày đăng tải đã nhận được hơn 6.000 likes và 2.100 shares cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Nghi vấn Bitis sử dụng gấm của Taobao trong sản phẩm tôn vinh tự hào Việt Nam? - Ảnh 1.

Chân dung L.Q.B.

Cụ thể chia sẻ của L.Q.B như sau:

Việt Nam có rất nhiều cơ sở sản xuất lụa và gấm trải dài từ Bắc và Nam, Bitis hoàn toàn có thể hợp tác với họ cho ra những thước vải "nội địa" và tự tin dõng dạc "đầu tư sáng tạo", chứ không phải dùng gấm đại trà Trung Quốc về rồi dán mác "cảm hứng miền Trung" bán cho người Việt thế này.

Tôi hi vọng đội ngũ Bitis sẽ đọc được và có một lời giải thích thoả đáng cũng như khắc phục cho những lần collab tiếp theo. Bitis cũng như các nhãn hàng thời trang nên nhớ rằng, làm kinh doanh từ văn hoá nên đi từ nội dung và chiều sâu, chứ không phải từ bề nổi hình thức."

Nghi vấn Bitis sử dụng gấm của Taobao trong sản phẩm tôn vinh tự hào Việt Nam? - Ảnh 2.

Những sản phẩm được cho là hiện đang sử dụng loại gấm của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Việt Max - nghệ sĩ kết hợp cùng với Biti's trong BST mới này cũng đã nhận được những phản hồi từ người hâm mộ với thông tin sai về việc gắn mác văn hóa Việt Nam và văn hóa vùng miền.

Theo ý kiến của người hâm mộ, hoa văn trên thổ cẩm giày là của người Chăm ở Ninh Thuận - Bình Thuận chứ không phải thổ cẩm ở Tây Nguyên. Trước thông tin này, Việt Max phản hồi bản thân đã có liên hệ với Biti's và hi vọng sẽ có câu trả lời thỏa đáng đến mọi người.

Nghi vấn Bitis sử dụng gấm của Taobao trong sản phẩm tôn vinh tự hào Việt Nam? - Ảnh 4.

Nghi vấn Bitis sử dụng gấm của Taobao trong sản phẩm tôn vinh tự hào Việt Nam? - Ảnh 5.

Hiện tại, Biti's chưa có động thái gì về vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Biti

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại