Chấp nhận thử thách, Xavi ‘bật đèn xanh’ cho Barca

Hoài An |

Dẫn dắt Barca là ước mơ của Xavi và cựu tiền vệ này khẳng định đã sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị.

Được chủ tịch Joan Laporta trao thêm cơ hội nhưng không nhiều người cho rằng Ronald Koeman có thể giúp Barca thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh này, Xavi đã “bật đèn xanh” cho Barca. Cựu tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết ông đã sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị khi được phóng viên hỏi về khả năng dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Trong cuộc nói chuyện trên kênh TVE, Xavi chia sẻ: “Mọi lời đề nghị sẽ được tôi xem xét và sau đó đưa ra quyết định. Tôi không biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu nhưng tôi luôn cởi mở với bất cứ điều gì”.

Có một số chuyên gia khuyên Xavi không nên nhận công việc ở Barca tại thời điểm này. Họ cho rằng với kinh nghiệm ít ỏi ở Qatar, Xavi khó lòng vực dậy một Barca đang khủng hoảng cả trong và ngoài sân cỏ. Dù vậy, với chia sẻ trên TVE, Xavi dường như đã chấp nhận thử thách ở Blaugrana. Xavi theo đuổi nghiệp huấn luyện một phần vì ông muốn một ngày nào đó được dẫn dắt đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên TVE về trận chung kết Nations League giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra vào đêm nay, Xavi đánh giá rất cao đội bóng quê hương. HLV 41 tuổi nói: “Enrique là một HLV giỏi và có năng lực. Ông ấy đòi hỏi rất nhiều từ các cầu thủ và muốn họ cống hiến hết khả năng. Ông ấy là một người dũng cảm.

Tôi thực sự thấy hình bóng của mình trong phong cách của ĐT Tây Ban Nha hiện tại. Đó là phong cách mà chúng tôi đã dày công gây dựng trong rất nhiều năm. Đó là thứ bóng đá thống trị, kiểm soát bóng và luôn tìm cách tấn công”.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại