Laporta từng hy vọng Messi sẽ thi đấu miễn phí cho Barca

Huy Khang |

Chủ tịch Joan Laporta thừa nhận ông đã từng nuôi hy vọng rằng Lionel Messi sẽ đồng ý thi đấu không lương cho Barca sau khi CLB gặp khủng hoảng tài chính.

Messi tại buổi chia tay Nou Camp hồi tháng 8

Messi tại buổi chia tay Nou Camp hồi tháng 8

Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Lionel Messi đã rời Barca để chuyển sang khoác áo PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Dù rất muốn giữ chân Messi nhưng phía Barca đã lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính và không đủ đáp ứng quy tắc giới hạn tiền lương của La Liga nếu ký hợp đồng mới với siêu sao người Argentina.

Trong chia sẻ mới nhất trên RAC1 về việc chia tay Messi, chủ tịch Barca Joan Laporta nói: “Tôi không tức giận về việc Messi ra đi vì tôi luôn đánh giá cao cậu ấy. Tôi biết cậu ấy cũng muốn ở lại, nhưng có nhiều áp lực vì những lời đề nghị khác mà cậu ấy nhận được.

Mọi thứ chỉ ra rằng cậu ấy nhận được đề nghị hấp dẫn từ PSG. Từ Messi, chúng tôi biết rằng họ có một đề nghị rất tốt. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đang làm những gì tốt nhất cho Barca. Không cá nhân nào có thể khiến CLB gặp rủi ro.

Tôi hy vọng vào phút chót, Messi sẽ nói rằng cậu ấy sẽ chơi cho Barca miễn phí. Tôi sẽ rất thích điều đó và tôi hiểu rằng liên đoàn sẽ chấp nhận việc này. Nhưng chúng tôi không thể yêu cầu điều đó với một cầu thủ đẳng cấp như cậu ấy”.

Khi được phóng viên hỏi về tương lai của Ronald Koeman sau khi Barca khởi động không tốt ở mùa giải mới, Laporta khẳng định: “Quyết định là Koeman sẽ tiếp tục vì ông ấy là một cule như chúng tôi. Ông ấy luôn muốn Barca tốt lên. Ông ấy còn hợp đồng và phải được tôn trọng. Tôi hài lòng với quyết định này.

Tôi tự hào khi có Koeman là HLV trưởng. Còn với Xavi và Pep Guardiola, tôi thường xuyên nói chuyện với họ vì chung tôi là bạn”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại