Đổi chủ, Newcastle sắp ‘xuống tay’ với huyền thoại M.U

Xuân Hà |

Huyền thoại Man Utd, Steve Bruce đứng trước nguy cơ cực lớn bị Newcastle sa thải sau khi đội bóng này được đổi chủ.

Steve Bruce sắp rời Newcastle?

Steve Bruce sắp rời Newcastle?

Newcastle bổ nhiệm ông Steve Bruce làm HLV vào năm 2019. Chiếc ghế của huyền thoại Man Utd ở sân St James' Park luôn lung lay dữ dội suốt 2 năm qua do bị CĐV phản đối vì thành tích tồi của Chích chòe.

Đêm qua, tỉ phú Mike Ashley đã chính thức bán lại Newcastle cho Quỹ Đầu tư Công của Saudi Arabia (PIF) cùng 2 đối tác là công ty môi giới PCP Capital Partners và công ty truyền thông thể thao RB Sports&Media với giá 300 triệu bảng. Sau khi Chích chòe đổi chủ, tương lai của Steve Bruce một lần nữa bị đặt trước dấu hỏi lớn. Chính vị HLV người Anh đã thừa nhận ông có thể bị sa thải sau khi Newcastle.

Huyền thoại của Man Utd nói: “Tôi muốn tiếp tục dẫn dắt Newcastle để chứng tỏ cho giới chủ mới những gì tôi có thể làm được. Nhưng thực tế cho thấy rằng chủ mới luôn muốn có một HLV mới để bắt đầu chiến lược của họ và tôi thừa hiểu điều đó.

Quyết định bây giờ không thuộc về tôi. Tôi sẵn sàng chấp nhận ra đi nếu không nằm trong kế hoạch của họ. Tôi phải chờ đến thời điểm thích hợp để thương thảo về tương lai của mình”.

Theo truyền thông Anh, chủ mới của Newcastle đã lên danh sách 5 HLV có thể thay thế ông Steve Bruce. Trong số này có 4 cựu HLV Chelsea là Conte, Lampard, Rafa Benitez, Jose Mourinho. Người còn lại là Roberto Mancini, cựu HLV Man City này hiện dẫn dắt ĐT Italia.

Việc chủ mới của Newcastle muốn “xuống tay” với Steve Bruce là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi năng lực của HLV người Anh này khá hạn chế. Ông chưa giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp cầm quân. Trong khi đó, ngoại trừ Lampard, 4 ứng viên nói trên là Conte, Mourinho, Rafa Benitez và Roberto Mancini đã gặt hái thành công vang dội trên ghế huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại