‘Xúm đen xúm đỏ’ săn hươu cao cổ, bầy sư tử vẫn bị con mồi đá tả tơi

Bảo Tuấn |

Dù sở hữu sức mạnh cùng số lượng vượt trội, bầy sư tử vẫn gặp khó khăn trong việc hạ sát hươu cao cổ.

Video: Bầy sư tử săn hươu cao cổ, nhưng bị con mồi đá tả tơi.

Trên khắp các vùng đồng cỏ của châu Phi, sư tử (Panthera leo) được biết đến là một trong những loài đứng đầu trên tháp thức ăn. Nhờ vào bộ hàm khỏe cùng những móng vuốt cực kỳ sắc bén và nhất là khả năng phối hợp xuất sắc khi săn mồi theo bầy đàn, loài mèo lớn này đủ sức hạ gục các con mồi khổng lồ như trâu rừng, ngựa vằn, tê giác, thậm chí cả voi…

Tuy nhiên, sư tử rất ít khi chọn hươu cao cổ làm con mồi, trên thực tế là loài động vật này chỉ chiếm 1% trong khẩu phần ăn của "chúa tể vùng đồng cỏ". Bởi vì, chúng không chỉ quá cao lớn, khó tấn công, mà còn sở hữu tốc độ chạy khá nhanh.

Trong đoạn video trên, bầy sư tử đói đã quyết định săn hươu cao cổ để làm thức ăn. Tuy nhiên, con mồi của chúng chống trả rất quyết liệt bằng những cú đá cực mạnh. Sau ít phút ác chiến, cuối cùng những "lãnh chúa vùng đồng cỏ" cũng phải rút lui để con mồi trốn thoát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại