Fanpage của tàu khu trục thuộc hải quân Mỹ bị 'ai đó' hack để stream Đế Chế, mỗi tội chơi mãi không 'kích' được đời 1

Anh Việt |

Trao đổi với trang tin Task & Purpose, Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Nicole Schwegman xác nhận fanpage của USS Kidd (DDG-100) đã bị tấn công

Trang Facebook chính thức của khu trục hạm USS Kidd, thuộc Hải quân Mỹ mới đây đã bị một "ai đó" cướp mất quyền quản trị, theo Vice. Đáng nói, thủ phạm giấu mặt này đã tận dụng luôn fanpage này để…stream Age of Empires (hay còn được gọi là Đế Chế) trong suốt 4 tiếng liên tục.

Được biết, trước khi bị hack, fanpage này vẫn liên tục đăng tải các bài viết có nội dung liên quan tới tàu khu trục USS Kidd. Tuy nhiên, vào lúc 9:26 sáng ngày 4/10 giờ địa phương, fanpage nafy liên tục phát 1 loạt video stream chơi AOE, kéo dài cho tới tận 19h51 buổi tối – cho thấy hacker đã chơi ‘liền tù tì’ Đế Chế trong hơn 10 tiếng!

Fanpage của tàu khu trục thuộc hải quân Mỹ bị ai đó hack để stream Đế Chế, mỗi tội chơi mãi không kích được đời 1 - Ảnh 1.

Đáng nói, trình độ chơi Đế Chế của hacker này khá…tệ, khi mãi không thể qua được…đời 1 (Đồ Đá). "Ai đó dạy thanh niên này cách chơi đi", một người dùng Facebook tên Xiao Jin Zhiang bình luận dưới video stream. "Anh chàng này thật tuyệt vời nhưng sao mãi không thể thoát ra khỏi thời kỳ đồ đá thế này", một người dùng Facebook khác bình luận.

Trao đổi với trang tin Task & Purpose, Người phát ngôn của Hải quân Mỹ Nicole Schwegman xác nhận fanpage của USS Kidd (DDG-100) đã bị tấn công

"Trang Facebook chính thức của USS Kidd (DDG 100) đã bị tấn công," bà nói. "Chúng tôi hiện đang làm việc với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Facebook để giải quyết vấn đề."

Fanpage của tàu khu trục thuộc hải quân Mỹ bị ai đó hack để stream Đế Chế, mỗi tội chơi mãi không kích được đời 1 - Ảnh 2.

Tàu khu trục USS Kidd

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ mất quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội chính thức. Vào năm 2020, tài khoản Twitter của Fort Bragg - căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ nếu xét về nhân lực – đã để lại một bình luận…đầy ‘ướt át’ phía dưới dòng tweet của một sao 18+ trên nền tảng OnlyFans. Vào thời điểm đó, quân đội Mỹ tuyên bố tài khoản Twitter trên đã bị tấn công. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó cho thấy nhân sự phụ trách quản lý tài khoản Twitter của Fort Bragg đã…quên đổi tài khoản cá nhân mình khi để lại bình luận.

Tham khảo Vice

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại