Đời thực bình yên của bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong "Ngày mai bình yên"

Đỗ Quyên (th) |

Bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong "Ngày mai bình yên" chính là bà Tâm - NSND Lan Hương. Bà Tâm xuất hiện không nhiều nhưng vẫn là điểm nhấn trong mạch phim và được khán giả cực kỳ quan tâm.

Bà hàng xóm NSND Trung Hiếu xuất hiện rõ nét trong tập 12 của phim "Ngày mai bình yên". Nội dung tập này xoay quanh chuyện ông Đại (NSND Quốc Trị) giận dỗi con dâu vì cho rằng có thái độ coi thường mình.

Ông Đại đùng đùng đòi về quê. Chú Chiến (NSƯT Tiến Minh) cũng dọn đồ đi theo bố. Đúng lúc dịch bệnh phải giãn cách nên cả hai không thể về được quê, đành qua nhà bà Tâm (NSND Lan Hương) ở vài hôm.

Đời thực bình yên của bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong Ngày mai bình yên - Ảnh 1.

Bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong "Ngày mai bình yên" là NSND Lan Hương.

Sau vài ngày ở nhà bà Tâm, hai bố con ông Đại - Chiến đã được bà Tâm giải thích cặn kẽ về tình hình dịch bệnh cũng như việc tiêm vaccine. Ông Đại phần nào cảm thấy đã trách nhầm con trai cả - ông Phát (NSND Trung Hiếu) - nhưng vẫn không chịu về nhà.

Lối diễn xuất nhẹ nhàng chân chất của NSND Lan Hương đã làm vai diễn bà Tâm của "Ngày mai bình yên" đẹp hơn trong mắt khán giả. Trước vai bà Tâm, NSND Lan Hương đã quen mặt với khán giả truyền hình.

Chị là diễn viên gạo cội của làng sân khấu lẫn điện ảnh của Việt Nam. Năm 2017, NSND Lan Hương gây ấn tượng với khán giả màn ảnh nhỏ với vai bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng". Vai diễn này đã gây sốt với khán giả suốt năm đó.

Đời thực bình yên của bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong Ngày mai bình yên - Ảnh 2.

NSND Lan Hương gây sốt với vai diễn bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" năm 2017.

Ở tuổi xế chiều nhưng NSND Lan Hương vẫn bận rộn với nhiều dự án phim ảnh khác nhau dù không còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Theo dõi trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ, nhiều khán giả bị bất ngờ vì chị quá trẻ trung năng động.

Tuổi hưu không làm NSND Lan Hương mai một tình yêu với nghề mà thậm chí còn cho chị cơ hội được đến gần hơn với công chúng. NSND Lan Hương biết cân bằng công việc, nhận show và chuyện chăm sóc các cháu.

Nói về thời điểm hiện tại, người nghệ sĩ cho hay: "Ban ngày nếu không đi đóng phim thì thi thoảng tôi tham gia sự kiện, đi dạy… Chiều về là có cháu chí chóe, chăm sóc chúng nó. Dịp giỗ chạp, rằm, mồng 1 gia đình tôi thường đi lên chùa. Tôi vẫn được mời đến nhà hát Kịch để tập vở, đi diễn. Sân khấu là máu thịt, có cơ hội là tôi bỏ hết mọi thứ để quay lại.

Tôi tham gia quảng cáo, sự kiện cũng có chọn lọc, hầu hết đó là chương trình của người thân, người quen nhờ giúp đỡ. Tôi làm vì nể, và mong họ làm ăn tốt hơn, chứ ngày xưa nói đến quảng cáo là tôi chạy mất. Tất nhiên, đó vẫn là công việc, cũng mang lại chút thu nhập. Cuộc sống của tôi vẫn vô cùng bận rộn và tôi thấy vui vẻ với điều đó".

Thành công trong nghề, hạnh phúc với tổ ấm nhỏ nhưng chị vẫn nhắc nhở bản thân phải chỉn chu giữ gìn nếp nhà. Đợt Tết vừa qua, tự tay NSND Lan Hương xuống bếp gói bánh chưng và dạy các cháu gái của mình. Với chị, đây là điều hạnh phúc vì "nếp nhà" được nối dài cho những thế hệ sau.

Đời thực bình yên của bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong Ngày mai bình yên - Ảnh 3.

Nhan sắc trẻ trung của NSND Lan Hương.

Ngoài ra, mối quan hệ vợ - chồng của NSND Lan Hương cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì sự hòa thuận. Nói về hạnh phúc gia đình, nữ nghệ sĩ sinh năm 1961 tiết lộ với Tiền phong: "Tôi và chồng tôi - anh Đỗ Kỷ đã sống bên nhau hơn 40 năm, cũng luôn nhắc nhở nhau về sự nhẫn nhịn và nếp nhà gia giáo, coi trọng giá trị gia đình.

Chúng tôi vẫn nói với nhau, sống bên nhau ngày nào thì biết ngày đó, mỗi ngày sống bên nhau vô cùng đáng quý, vẫn phải trân trọng và vun đắp nó để cho có ngày mai. Nếu chủ quan, bằng lòng thì dễ bỏ lơi, không chăm sóc nó. Mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới, đôi khi chúng tôi vẫn nói vui: "Lại thêm được một năm nữa rồi đấy, may thế chứ".

Hơn 40 năm gắn bó với nhau, cặp đôi nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ vẫn mãi đẹp trong mắt khán giả. Nhiều người tưởng NSƯT Đỗ Kỷ sẽ gia trưởng chăm chăm chuyện đàn ông không nội trợ nhưng thực tế, anh lại là người nấu ăn ngon. 

Trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ", bất ngờ NSƯT Đỗ Kỷ "bị" lộ sở trường của ông. NSƯT Đỗ Kỷ dí dỏm chia sẻ bà xã nấu ăn cũng được nhưng vẫn "không lại được với anh". Bởi anh là con út trong gia đình có 5 anh em trai nên đã quen với công việc bếp núc từ nhỏ.

Đời thực bình yên của bà hàng xóm nhà NSND Trung Hiếu trong Ngày mai bình yên - Ảnh 4.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ bên 2 cháu gái xinh xắn.

Hiện tại, NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ có một tổ ấm hạnh phúc: 2 con trai ngoan ngoãn, các cháu xinh xắn. Lên chức ông bà như cặp đôi nghệ sĩ vẫn rất trẻ trung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại