An Giang, Sóc Trăng đề nghị người dân không về quê tự phát

Lan Chi |

Do số lượng người dân về quê quá đông, các khu cách ly còn hạn chế, Sóc Trăng, An Giang đã đề nghị người dân không nên về quê tự phát.

Người dân về quê sáng 4/10

Người dân về quê sáng 4/10

Vừa qua, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang đã có văn bản gửi TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Trong đó nêu, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn phức tạp, các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng. Đặc biệt là các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây tại các huyện cù lao Phú Tân, Tân Châu và Chợ Mới.

Hiện tại, nguồn nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ phòng, chống dịch trong tỉnh còn hạn chế, các khu cách ly tập trung, thu dung điều trị của tỉnh An Giang gần như quá tải. Bên cạnh đó, tỉ lệ bao phủ vắc xin của tỉnh chỉ đạt 21% mũi 1 và 7.5% mũi 2.

Theo công văn của Sở Thông tin tỉnh An Giang, việc người dân tự phát ồ ạt về tỉnh sẽ tạo áp lực rất lớn cho tỉnh trong công tác tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm, thu dung điều trị, đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, gây bùng dịch trong tỉnh là rất lớn.

Sắp tới, tỉnh An Giang sẽ không tổ chức tiếp nhận các trường hợp người dân tự phát về địa phương.

Trong thời gian này, nếu người dân An Giang đang ở các địa phương, gặp khó khăn trong cuộc sống có thể liên hệ trực tiếp với đại diện Hội đồng hương An Giang TP.HCM.

Còn tại Sóc Trăng, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND TP.HCM cùng các Sở, ban ngành hỗ trợ tuyên truyền, vận động để người dân tỉnh Sóc Trăng chưa được đón về địa phương trong đợt 1 an tâm ở lại TPHCM.

Hiện tại, năng lực y tế và các khu cách ly còn hạn chế, Sóc Trăng đã ưu tiên đón 600 người (đợt 1) thuộc các đối tượng ưu tiên như: phụ nữ đang mang thai và thân nhân; học sinh, sinh viên và phụ huynh; trẻ em dưới 6 tuổi (đi theo cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trực tiếp).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại