Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc

Huy Hậu ghi |

Tại chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM và Long An đã không còn tình trạng ùn ứ. Dân được lực lượng chức năng hỗ trợ về quê và quay trở lại thành phố làm việc.

Sáng 4/10, TP.HCM cho phép người dân di chuyển liên 4 tỉnh giáp ranh: Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Việc đi lại của người lao động thực hiện theo 2 hình thức: di chuyển tập trung bằng xe đưa rước và đi lại bằng xe cá nhân.

Ghi nhận của PV tại chốt kiểm soát cửa ngõ miền Tây đã không còn tình trạng ùn ứ kéo dài như 3 ngày trước đó. Hàng trăm người dân sau khi khai báo y tế, xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm trên 1 mũi vắc-xin và giấy xét nghiệm âm tính thì được lực lượng chức năng hỗ trợ cho về quê.

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát cửa ngõ miền Tây thông thoáng hơn vào ngày 4/10.

Ở chiều ngược lại, người dân từ các tỉnh miền Tây cũng đổ về TP.HCM. Việc di chuyển dễ dàng giữa các tỉnh khiến người dân không khỏi vui mừng.

Chị Thuý (32 tuổi, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ đã về quê nhà tại Tiền Giang để đón con lên  TP.HCM để chuẩn bị năm học mới. "Việc học online dưới quê không đủ điều kiện, 4 tháng nay ông bà cũng không thể chăm được cháu. Rất may các cửa ngõ đều thông thoáng nên việc di chuyển rất nhanh để trở về nhà".

Anh Thảo (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho biết bản thân đã mắc kẹt tại TP. Tân An (Long An) hơn 4 tháng nay. Không có việc làm khiến cuộc sống kinh tế của anh gặp rất nhiều khó khăn. "Nghe tin người dân được trở lại TP.HCM, mình đã đi test Covid-19, khai báo y tế và lên đường ngay trong sáng nay. Rất mừng vì mọi thứ được suôn sẻ, chuẩn bị sẽ trở lại làm việc".

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 3.

Tại chốt kiểm soát đưa người dân về quê, tình trạng đông đúc hơn, tuy nhiên không còn ùn ứ như 3 ngày trước đó.

Lực lượng chức năng cho biết thêm, lượng người đổ về các tỉnh miền Tây trong ngày hôm nay đã giảm đi 1/2 so với các ngày trước đó. Tình trạng ùn ứ nhẹ tại các chốt vì lực lượng phải kiểm tra rất nhiều giấy tờ trước khi cho qua.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại chốt kiểm soát liên tỉnh Long An:

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân tiếp tục về quê.

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 5.

Tại cửa ngõ họ phải tham gia xuất trình giấy tờ đầy đủ điều kiện để qua chốt.

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 6.

Lực lượng kiểm tra kỹ càng từng loại giấy tờ riêng biệt.

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 7.

Người dân sẽ tham gia khai báo y tế trước khi muốn vào TP.HCM

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 8.

Ông Quý (50 tuổi) mừng rõ vì được trở lại thành phố sau 4 tháng ở quê.

Cửa ngõ trong ngày đầu TP.HCM đi liên 4 tỉnh, dân mừng rỡ vì được quay trở lại TP làm việc - Ảnh 9.

Chị Thuý đã trở về quê đón con lên chuẩn bị cho năm học mới.

Cửa ngỏ về Miền Tây thông thoáng người miên Tây đùm bọc nhau về quê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại