Cậu bé đặt 3 câu miêu tả ngoại hình siêu lầy, cô giáo đọc xong tức đến mấy cũng không dám trừ điểm

Vân Trang |

Mấy ai có khả năng sáng tạo như cậu bé này?

Tập làm văn là môn học quan trọng của học sinh trong 12 năm học. Từ môn học này, trẻ con sẽ dần rèn luyện được khả năng sử dụng ngôn ngữ, cách kết hợp câu từ, cách diễn giải ý tứ và quan điểm cá nhân. Nhưng đôi khi, vì sự thật thà của trẻ con mà nhiều bài tập phải khiến phụ huynh không nhịn được cười.

Mới đây, một bài tập làm Văn lại được dân tình share lại. Khi cô giáo yêu cầu đặt 3 câu nêu đặc điểm ngoại hình theo mẫu: "Mái tóc óng mượt", cậu học trò lại cho ra đáp án hết sức bất ngờ.

Cậu bé đặt 3 câu miêu tả ngoại hình siêu lầy, cô giáo đọc xong tức đến mấy cũng không dám trừ điểm - Ảnh 1.

Đặt câu mà cứ như trò đùa ấy!

Đã cho ví dụ mẫu rồi nên ai cũng nghĩ học trò sẽ đặt những câu bình thường thôi. Ai ngờ, cậu học trò này lại cho ví dụ trời ơi đất hỡi: "Cái chân đi thẳng", "Cái mồm để ăn", "Cái mắt để nhìn".

Ừ thì đúng là đặt câu theo mẫu ấy nhưng ý của cô giáo là miêu tả ngoại hình cơ! Dù câu cú lạ đời nhưng cô giáo lại chẳng thể nào trừ điểm hay bắt bẻ câu từ được.

Nhiều người lớn sau khi đọc xong cũng phải cười bò theo, khen ngợi sự sáng tạo của cậu bé Tiểu học. Đúng là đứa trẻ này thật thà và hồn nhiên quá thể, có cái gì suy nghĩ trong đầu cũng đều viết ra hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại