Vụ Bí thư thị trấn ở Bình Dương tử vong trong xe hơi riêng đậu ven đường: Tin mới nhất từ công an

PV |

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chiều nay đã cung cấp thêm thông tin liên quan vụ Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Lai Uyên L.N.V. tử vong.

Hiện trường phát hiện ông V. tử vong.

Hiện trường phát hiện ông V. tử vong.

Liên quan vụ ông L.N.V. (45 tuổi, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tử vong trong ô tô cá nhân đậu ở ven đường, tại hội nghị thông tin báo chí về kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra chiều nay, giới chức Bình Dương đã cung cấp thêm thông tin.

Theo thuật lại của tờ Người lao động, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương) nói tại hội nghị, bước đầu xác định ông L.N.V. chết do uống thuốc quá liều, có thể vì áp lực công việc, không có dấu hiệu của tội phạm.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, chứng cứ vụ việc để chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ông V. trước đó được phát hiện tử vong trong xe hơi riêng đậu ven đường tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát vào chiều 14/9, cách nhà khoảng 1km. 

Tại hiện trường, nạn nhân nằm tử vong trên ghế tài xế trong trạng thái ngả về phía sau. Ở ghế trước có một túi đựng 2 lọ thuốc trừ sâu, thuốc diệt mối, trong cốp xe có một lá thư tuyệt mệnh.

Thời điểm được phát hiện tử vong, ông L.N.V. là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị trấn Lai Uyên.

Theo Tuổi trẻ, trong đợt dịch Covid-19, ông V. với tư cách Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, đã viết "tâm thư" kêu gọi người dân chấp hành các quy định, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại