Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này!

Phương Thảo |

Bạn hãy thử tài phán đoán kẻ giả mạo, kẻ nói dối trong những bức tranh sau đây.

Những câu hỏi thách đố, thử tài sẽ có khả năng kích thích não bộ của chúng ta nếu được thực hành đủ thường xuyên. Bạn đã bao giờ vào vai một thám tử để phán đoán mọi thứ?

Thực ra, nếu chú ý một chút thì bạn sẽ rất bất ngờ về khả năng phán đoán của mình. Bạn hãy thử phán đoán những câu hỏi hóc búa sau nhé.

1. Ai là công chúa giả mạo trong bức tranh dưới đây

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 1.

Đáp án:

Bạn sẽ rất bất ngờ với nàng công chúa giả mạo này đấy.

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 2.

Người đứng cuối cùng ở bên tay phải chính là công chúa giả mạo. Bạn hãy nhìn vào vương miện nhé. Vương miện của cô ấy bằng bạc, không phải bằng vàng như hai cô gái còn lại.

2. Viên đá nào sẽ tan nhanh hơn?

Có 2 viên đá lạnh. Một viên để dưới ánh mặt trời, một viên để sát que diêm đang cháy. Theo bạn, viên đá nào sẽ tan nhanh hơn?

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 3.

Đáp án:

Nhiều người cho rằng viên đá lạnh đặt dưới ánh nắng mặt trời sẽ tan nhanh nhưng thực tế cho thấy viên đá để cạnh que diêm đang cháy lại tan nhanh hơn.

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 4.

3. Ai là kẻ nói dối?

Có 1 thứ quý giá đã bị lấy mất tại biệt thự sang trọng và 2 người nằm trong diện nghi vấn. Một là người làm vườn, hai là nữ đầu bếp. Người làm vườn cho biết anh ta ở vườn cả ngày nhưng ngửi thấy có mùi cháy khét nên đã đi gọi cứu hỏa. Còn người phụ nữ cũng cho biết cô ấy cũng ở trong bếp cả ngày. Vậy rốt cuộc ai mới là người nói dối?

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 5.

Đáp án:

Nữ đầu bếp là người nói dối. Bạn hãy chú ý chi tiết chiếc bánh bị cháy đen nhé. Nếu ở trong bếp cả ngày thì cô ấy đã phải phát hiện ra chiếc bánh bị cháy rồi.

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 6.

4. Ấm trà nào có thể chứa nhiều trà hơn?

Theo bạn, trong 2 ấm trà bên dưới, ấm trà nào có thể đựng nhiều trà hơn.

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 7.

Đáp án:

Ấm bên trái nhìn cao hơn và nhiều người nghĩ sẽ có thể đựng nhiều trà hơn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đổ đầy nước lên tận nắp ấm được. Vì thế, ấm trà bên phải sẽ có thể đựng được nhiều trà hơn.

Một phút làm thám tử: Người cực tinh ý mới phát hiện ra nàng công chúa giả mạo trong 3 người này! - Ảnh 8.

Bạn có dễ dàng trả lời được những câu hỏi hóc búa này không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn, còn nếu chưa, thì bạn hãy rèn luyện thêm nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại