ĐH xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 Champions League

Thành Nam |

Đánh bại Man City một cách thuyết phục, PSG xứng đáng có 2 ngôi sao góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

THỦ MÔN

- Giorgos Athanasiadis (Sheriff): Với 10 pha cứu thua ấn tượng, thủ thành Athanasiadis đã làm nản lòng các chân sút của Real Madrid. Nhờ đó, Sheriff đã tạo nên cú sốc lớn trong chuyến viếng thăm Bernabeu.

HẬU VỆ

- Achraf Hakimi (PSG): Với 4 cú tắc bóng, Hakimi đã hỗ trợ phòng ngự ấn tượng ở màn tiếp đón Man City. Không chỉ vậy, hậu vệ người Morocco còn nhiều lần làm khó hàng thủ Man City ở các tình huống phản công nhanh.

- Leonardo Bonucci (Juventus): Bonucci đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong tỏa tiền đạo Lukaku. Nhờ đó, Juventus đã giữ sạch lưới và giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

ĐH xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 Champions League - Ảnh 1.

- Lucas Verissimo (Benfica): Với hàng loạt cú tắc bóng và truy cản thành công, Verissimo đã khiến hàng công Barca rơi vào thế bế tắc. Đây là 1 trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Benfica tạo ra 1 trong những bất ngờ lớn nhất ở lượt trận thứ 2.

- Douglas Santos (Zenit): Hậu vệ người Brazil đã thể hiện khả năng nỗ trợ tấn công ấn tượng ở trận thắng Malmo 4-0. Ngoài 1 kiến tạo, anh còn mang về 6 cơ hội cho hàng công của Zenit. Đây cũng là cầu thủ được Whoscored bình chọn hay nhất trận.

TIỀN VỆ

- Curtis Jones (Liverpool): Nhắc tới chiến thắng 5-1 của Liverpool tại Dragao, sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua tài năng trẻ Curtis Jones. Ngoài 2 kiến tạo, tiền vệ này còn tạo ra 3 cơ hội cho hàng công của The Reds. Anh đã được Whoscored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

- Idrissa Gueye (PSG): Lối chơi mạnh mẽ của Gueye đã giúp PSG kiểm soát tốt tuyến giữa ở màn tiếp đón Man City. Đáng kể hơn, tiền vệ này còn tỏa sáng với bàn mở tỉ số vào lưới Ederson.

ĐH xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 Champions League - Ảnh 2.

- Federico Chiesa (Juventus): Trong ngày mà Dybala và Morata không thể ra sân, Chiesa đã tỏa sáng trong vai trò số 9 ảo với bàn thắng duy nhất vào lưới Chelsea. Từng đó là đủ để Juventus giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Champions League.

TIỀN ĐẠO

- Darwin Nunez (Benfica): Trong đêm diễn thăng hoa, tiền đạo Nunez đã tỏa sáng với cú đúp vào lưới Barca. Từng đó là đủ để chân sút này góp mặt trong đội hình xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 vòng bảng.

ĐH xuất sắc nhất lượt trận thứ 2 Champions League - Ảnh 4.

- Leroy Sane (Bayern Munich): Ở trận thắng Dynamo Kiev 5-0, Sane đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ngôi sao người Đức đã được Whoscored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

- Mohamed Salah (Liverpool): Liverpool đã dễ dàng đánh bại Porto với tỉ số 5-1 trong chuyến viếng thăm Dragao. Chiến thắng của The Reds in đậm dấu ấn của Salah, người đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại