CĐV bênh vực Van de Beek trong vụ việc với Solskjaer

Dương Minh |

Manchester United phải vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Villarreal, nhưng không phải tất cả các cầu thủ của của họ đều hạnh phúc với kết quả này.

Donny van de Beek đã phản ứng dữ dội khi không được HLV Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân thay người khi tỷ số trận đấu đang là Manchester United 1-1 Villarreal. Tiền vệ sinh năm 1997 ném viên kẹo cao su xuống phía sau bức tường, gần nơi ban huấn luyện đang đứng.

Lý do là Solskjaer không tận dụng hết tối đa quyền thay người . Ông tung lần lượt 4 cái tên gồm Nemanja Matic, Edinson Cavani, Fred và Jesse Lingard vào sân, dù vẫn còn một suất thay người nữa.

Những bình luận của độc giả của tờ Daily Mail cho thấy các CĐV đứng về phía tiền vệ người Hà Lan. Người dùng Football_lover77 bình luận: "Không thể đổ lỗi cho anh ấy. Anh chàng này xứng đáng có một HLV tốt hơn".

CĐV bênh vực Van de Beek trong vụ việc với Solskjaer - Ảnh 1.

Trên mạng xã hội, một người bình luận: "Nếu tôi là Donny, tôi sẽ ném nó (bã kẹo cao su) vào Ole". Một người khác viết: "Cách Solskjaer đối xử với anh ấy thật đáng hổ thẹn".

Từ đầu mùa, Van de Beek chỉ được ra sân 3 lần trên mọi đấu trường với tổng số phút thi đấu là 141. Trong số này, tuyển thủ Hà Lan mới chỉ chơi 6 phút tại Premier League . Van de Beek có tên trong danh sách đăng kí ở tất cả các trận của MU nhưng 6 lần không được vào sân từ ghế dự bị.

Dễ hiểu khi Van de Beek lại có hành động mất kiểm soát trên dù Dean Henderson và Eric Bailly đã động viên tiền vệ người Hà Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại