Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ

Huy Hậu - Bảo Yến |

Sau khi đọc thông tin TP.HCM nới lỏng giãn cách từ ngày 1/10, nhiều hàng quán, chợ truyền thống, tiệm hớt tóc... đã dọn dẹp để bắt đầu mở bán. Không khí hối hả, tấp nập khắp các con đường thành phố.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 1.

Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết sẽ từng bước nới lỏng giãn cách có lộ trình tại TP.HCM từ ngày 1/10.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 2.

Theo đó, các hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ bao gồm doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống, cửa hàng ăn uống mang đi, cắt tóc, gội đầu,… sẽ được trở lại hoạt động.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 3.

Lắng nghe tin hàng quán sẽ được bán trở lại với công suất 50% mang đi, một chủ cửa hàng quần áo trên đường Phan Đăng Lưu đã không khỏi vui mừng. Từ 13h, chị đã cùng nhiều thành viên trong gia đình sắp xếp lại bàn ghế, lau chùi, dội nước để có thể mở cửa bán quán sớm.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 4.

"Nhìn các chốt đã dỡ, shipper ra vào nườm nượp mà trong lòng mình vui như 30 Tết vậy. Tình hình này đã là quá mừng so với mong muốn rồi. Tiếp tục thì chỉ chờ đến khi vắc-xin đủ để các con cháu cũng có thể tiêm mà đến trường" - chị Dương Bích Ngọc (chủ một tiệm tạp hoá tại đường Quang Trung, Q. Gò Vấp) chia sẻ thêm.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 5.

Ngoài các hoạt động ăn uống mang đi, các tiệm hớt tóc, gội đầu được mở trở lại khiến nhiều thợ cắt tóc không khỏi vui mừng. Được biết, đây là lần tiên dịch vụ này được hoạt động sau 4 tháng dịch Covid-19 bùng phát tại TP.HCM.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 6.

Từ sớm, 4 thợ cắt tóc tại một tiệm ở Q.3 đã rửa sofa, sắp xếp lại đồ nghề,... để chuẩn bị cho lượt đón khách đầu tiên vào ngày mai.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 7.

Nhiều thiết bị để lâu ngày đã không thể sử dụng được, chủ tiệm đành phải nhỏ dầu để làm sạch và cắm điện khởi động.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 8.

Anh Chúc (27 tuổi, ngụ Q.3) cho biết: "Đợt dịch vừa rồi rất nhiều thợ đã về quê, riêng mình nhà xa nên ở lại tiệm. Mong từng ngày để đợi đến hôm nay vì kinh tế rất khó khăn. Lượt khách đã tiếp nhận kín chỗ đến 2-3 hôm sau."

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 9.

Tại một tiệm xăm ở Q. Phú Nhuận, nhân viên cũng dọn dẹp lại mọi thứ để chuẩn bị đón khách. Anh Vinh chia sẻ: "Dù ảnh hưởng rất nặng vì dịch bệnh, thế nhưng ngày mai vẫn chỉ nhận khách khi tiêm đủ 2 mũi và âm tính. Khách đặt online và được sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo đúng giãn cách..."

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 10.

Nhiều cửa hàng, chủ tiệm đều mong mỏi TP sẽ không đóng cửa lần nữa và công việc buôn bán sẽ thuận lợi trong tình hình mới này.

Tiểu thương TP.HCM hối hả dọn dẹp, tiệm xăm, tiệm hớt tóc đã nhận khách đến 2-3 ngày sau vẫn không còn chỗ - Ảnh 11.

Chiều cùng ngày, hàng loạt tất cả rào chắn đã được tháo dỡ, giao thông trung tâm TP.HCM tiếp tục thoáng đãng, ít người qua lại.

Quán xá tất bật dọn dẹp, tiệm hớt tóc lau dọn kỹ càng để mai cùng Sài Gòn đón bình thường mới. Clip: Phú Tuấn


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại