TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng 'sắp được đi chợ rồi'

Huy Hậu - Ngọc Ngân |

Trưa 30/9, hàng loạt chốt phong tỏa, rào kẽm gai trên địa bàn TP.HCM đã được dỡ bỏ trong sự vui mừng của người dân.

Theo ghi nhận, cùng ngày, các quận, huyện và TP. Thủ Đức đã bắt đầu gỡ hơn 300 chốt kiểm soát nội thành, rào chắn "vùng xanh", tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân khi thành phố nới lỏng giãn cách.

Các tuyến đường như Phan Văn Trị, Lê Quang Định (quận Gò Vấp), Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)... đã đồng loạt dỡ chốt để chuẩn bị cho giai đoạn "bình thường mới" sau ngày 30/9.

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 1.

Lực lượng quân đội hỗ trợ dỡ chốt phong tỏa tại quận Gò Vấp (TP.HCM)

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 2.

Từ sau ngày 30/9 nhiều ngành nghề kinh doanh, dịch vụ được hoạt động trở lại. Việc dỡ bỏ các chốt phong tỏa nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện hơn.

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 3.

Gần 120 ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau, rất nhiều hẻm nhỏ, đường lớn tại TP.HCM đã bị phong tỏa. Việc dỡ bỏ rào chắn tạo tâm lý thoải mái hơn cho người dân khi chuẩn bị bước vào giai đoạn "bình thường mới"

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 4.

Người dân lưu thông đông hơn trên đường Lý Thái Tổ (quận 10). Sau 30/9, thành phố bỏ giấy đi đường và thay bằng ứng dụng công nghệ thông tin để người dân tiện thao tác. Bên cạnh đó, công an thành phố sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất trên đường 24/24h.

Bà Trần Thị Diệp (71 tuổi) đã không khỏi xúc động khi hay tin TP.HCM sẽ mở cửa trở lại vào ngày 1/10. 

"Tôi mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Suốt 4 tháng qua, đường phố vắng bóng người, tôi cũng không còn ve chai để nhặt nữa. Để nuôi được mấy chú chó mèo sống cùng mình, tôi nhận cơm từ thiện. Lâu lâu, người này người kia thương thì cho thêm vài chục nghìn để mua đồ ăn. Tôi không xài điện thoại, trưa nay thấy xe đông đúc, hỏi thăm người ta thì biết mai được mở cửa trở lại, tôi vui lắm, chỉ mong sớm hết dịch để có thể tiếp tục kiếm sống".

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 5.

Bà lão nhặt ve chai kiếm sống qua ngày

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 6.

Anh Võ Trần Đức Tiến (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết: "Chỉ sau vài giờ có thông báo nới lỏng giãn cách xã hội, các chốt chặn, rào kẽm gai gần nhà tôi đã được dỡ đi rồi. Ở mấy con hẻm nhỏ, dây phong tỏa cũng được cắt đi, đường phố thông thoáng hẳn".

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 7.

Rào chắn trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) được tháo dỡ trong sự vui mừng của nhiều người dân

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 8.

13 giờ trưa, tại đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) lực lượng quân đội, công an cùng dân quân tự vệ tại phường cùng nhau phối hợp để tháo gỡ chốt chặn trên đường

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 9.

Một con hẻm ở đường 3/2 (quận 10) đã được tháo rào kẽm gai, trở nên thông thoáng hơn. Ông N.V.T (43 tuổi) làm nghề sửa xe trước con hẻm này cho biết: "Rào kẽm gai được dựng lên từ những ngày đầu của tháng 7/2021. Sau hơn 2 tháng, người dân đã có thể đi lại ở cổng chính của con hẻm, ai cũng vui mừng. Từ ngày mai, bà con trong hẻm đã có thể đi chợ, đi siêu thị được rồi".

TP HCM: Dỡ hơn 300 chốt phong tỏa, rào kẽm gai, người dân vui mừng sắp được đi chợ rồi - Ảnh 10.

Trước đó, khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, phía trước Hồ Con Rùa đã có rào chắn lớn. Tuy nhiên, trưa ngày 30/9, đoạn đường này đã trở nên thông thoáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại