Đâm chết bà ngoại vợ vì bị đuổi ra khỏi nhà

Như Ý |

Ghé thăm nhà, giữa cháu rể và bà ngoại vợ xảy ra mâu thuẫn. Cháu rể đã lấy dao đâm bà ngoại vợ tử vong.

Đối tượng Lê Minh Hiếu và hiện trường vụ án

Đối tượng Lê Minh Hiếu và hiện trường vụ án

Sáng 29/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại khu phố 2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/9. Lê Minh Hiếu (SN 1999, ngụ phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, Bình Thuận) cùng vợ về nhà bà ngoại vợ là bà Võ Thị Hai (SN 1954, trú cùng địa phương) để ăn cơm. Sau bữa ăn, giữa Hiếu và bà Hai xảy ra mâu thuẫn. Vợ chồng Hiếu bị bà Hai đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, Hiếu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Hai.

Đâm chết bà ngoại vợ vì bị đuổi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Người dân đến xem cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Thấy nạn nhân bị thương, Hiếu và người nhà nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa An Phước. Do vết thương quá nặng, bà Hai đã tử vong. Lê Minh Hiếu đã đến Công an phường Đức Nghĩa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại