Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn hồi phục diệu kỳ, chơi saxophone khi được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm

An Nguyên |

Sau khi điều trị đột quỵ, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã có thể ngồi dậy và tập chơi saxophone.

Ngày 17/8, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bị vỡ mạch máu não, được đưa vào bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Thời điểm nhập viện, tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ khá nghiêm trọng.

Ông có nhiều bệnh nền, lại đã từng trải qua mổ thận nên việc điều trị sau đột quỵ càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ đã qua cơn nguy kịch và hồi phục một cách thần kỳ.

Hiện tại, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã có thể ngồi dậy, việc trò chuyện có đôi chút khó khăn nhưng ông trông khá khỏe khoắn.

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vui vẻ chơi saxophone khi được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tới thăm

Theo chia sẻ của ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ngày 29/9, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến thăm. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn tỏ ra khá vui mừng, phấn khởi, dù nói chuyện còn chậm rãi, khó khăn nhưng nam nghệ sĩ đã cao hứng thể hiện một đoạn ngắn của bản Diễm xưa bằng saxophone.

Do sức khỏe chưa thực sự hồi phục nên tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn không được mượt mà như trước đây. Tuy nhiên, sự yêu đời và tinh thần lạc quan, vui vẻ của ông cộng thêm việc ông hồi phục một cách diệu kỳ đã khiến bạn bè, người thân và khán giả vô cùng xúc động.

Hiện tại, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vẫn đang tích cực tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của các y, bác sĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại