Phát hiện nội dung tin nhắn khả nghi, nhân viên y tế ở điểm tiêm báo công an, "lộ" bí mật của nhóm 11 người

PV |

Công an đã làm việc với 11 người liên quan tới việc dùng tin nhắn giả để được tiêm vắc xin Covid-19.

Công an làm việc với nhóm người tạo tin nhắn giả để được tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: BT/báo Tin tức

Công an làm việc với nhóm người tạo tin nhắn giả để được tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: BT/báo Tin tức

Sự việc hy hữu xảy ra tại điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại trường Tiểu học Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo thuật lại của báo Tin tức, vào trưa 28/9, tại điểm tiêm vắc xin kể trên, một nhóm người có mặt, đưa ra tin nhắn trên điện thoại di động với nội dung mình được mời đến tiêm vắc xin Covid-19.

Tuy nhiên, nhân viên y tế tại đây phát hiện nội dung tin nhắn khả nghi nên đã báo công an đến làm việc.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Công an xã Bình Hưng có mặt và làm việc với 11 người liên quan. Những người này khai nhận, do muốn được tiêm vắc xin Covid-19 sớm để được đi làm nên đã tạo tin nhắn giả để được tiêm, chứ không có mục đích nào khác.

Nguồn trên đăng tải hình ảnh chụp nội dung tin nhắn giả mà nhóm người đã tự tạo. Phần người gửi là "Tiem chung", ngày gửi tin nhắn là 28/9, nhưng trong tin nhắn lại ghi thời gian hẹn tiêm là 26/9. Nội dung tin nhắn có thể lược lại như sau: "Ông/bà..... có 01 lịch hẹn tiêm vắc xin Covid-19 vào 14h45 ngày 26/9/2021, tại Tiểu học Bình Hưng...". Thậm chí, tin nhắn giả còn ghi thêm phần lưu ý "chỉ mời người dân huyện Bình Chánh".

Công an xã đã lập biên bản xử lý nhóm người tạo tin nhắn giả để được tiêm vắc xin này.

Phát hiện nội dung tin nhắn khả nghi, nhân viên y tế ở điểm tiêm báo công an, lộ bí mật của nhóm 11 người - Ảnh 2.

Nội dung tin nhắn giả thông báo lịch tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Sức khỏe&Đời sống

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại