Khủng hoảng nhiên liệu ở Anh khiến huyền thoại Paul Scholes phải xin xăng của người đi đường

Trần Giang |

Như bao người dân Anh khác, Scholes cũng gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đảo quốc sương mù đang phải trải qua cuộc khủng hoảng xăng dầu.

Scholes xin xăng của người dân dọc đường  

Đoạn video trên vừa được Alicia Scholes - con gái của Paul Scholes đăng tải lên story Instagram cá nhân. Chiếc Mercedes 4MATIC của cựu tiền vệ MU đột ngột bị hết xăng khi Scholes đang lái xe ở một vùng quê.

Khi đang đứng bơ vơ giữa đường vì chưa biết phải xử trí thế nào, Scholes (người mặc áo khoác màu đen) may mắn nhận được sự giúp đỡ của một người khác. Người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt đưa cho cựu tuyển thủ quốc gia Anh một can xăng nhỏ để Scholes có thể tiếp tục chuyến đi của mình.

Được biết, "xứ sở sương mù" đang phải vật lộn trong tình trạng khan hiếm xăng dầu trầm trọng. Cơn khủng hoảng nhiên liệu ở Anh xuất phát từ vụ việc nước Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) hay còn được biết đến với cái tên Brexit.

Vụ việc này khiến một số lượng cực lớn tài xế nước ngoài không còn mặn mà với việc chở hàng hóa, nhu yếu phẩm tới "xứ sương mù". Bởi nếu làm việc ở nước Anh, họ không được hưởng mức lương cao như nhiều quốc gia khác thuộc EU.

Khủng hoảng nhiên liệu ở Anh khiến huyền thoại Paul Scholes phải xin xăng của người đi đường - Ảnh 2.

Người dân Anh đổ xô đi mua nhiên liệu để tích trữ

Khủng hoảng nhiên liệu ở Anh khiến huyền thoại Paul Scholes phải xin xăng của người đi đường - Ảnh 3.

Cảnh tượng hàng trăm chiếc xe ô tô ở Anh phải xếp hàng dài suốt nhiều giờ đồng hồ để chờ đến lượt mua nhiên liệu

Khủng hoảng nhiên liệu ở Anh khiến huyền thoại Paul Scholes phải xin xăng của người đi đường - Ảnh 4.

Một trạm xăng ở Farlington, Portsmouth dựng biển thông báo hết nhiên liệu

Trước vụ Brexit, nước Anh có khoảng 600.000 tài xế. Thực tế, con số phải đạt mức tối thiểu 660.000 người mới đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu ở "xứ xương mù" và sau khi Brexit xảy ra, số lượng tài xế chở nhiên liệu từ cảng, nhà máy lọc dầu tới các trạm xăng.

BP - một công ty dầu khí có trụ sở tại thủ đô London vừa phải đóng cửa 1/3 số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu vì thiếu nguồn cung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại