Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa?

Trần Giang |

Romelu Lukaku bị cô lập trong thất bại 0-1 trước Manchester City tại vòng 6 Ngoại Hạng Anh và điều đó cho thấy Thomas Tuchel vẫn cần một vài cầu thủ nữa để giúp hàng công của Chelsea chơi khởi sắc hơn.

Trong trận thua sát nút trước Man City, Lukaku chơi rất mờ nhạt với chỉ 21 lần chạm bóng, 7/12 đường chuyền chính xác (58%), 9 lần làm mất bóng. Điều đáng nói nằm ở chỗ, số 9 mới của Chelsea không tung ra bất kỳ cú sút nào trong 90 phút có mặt trên sân Stamford Bridge.

Lukaku tắt điện trong trận cầu lớn của Chelsea

Trước khi đối đầu The Citizens, Lukaku tạo cho mọi cổ động viên của Chelsea một cảm giác đầy kỳ vọng với 4 bàn thắng sau 6 trận đấu. Nhưng trước City, trung phong người Bỉ lại chơi dưới kỳ vọng và không thể tạo ra sự khác biệt cho hàng công của đội chủ nhà.

Sự nhạt nhòa của Lukaku thể hiện việc Chelsea bị bóp nghẹt bởi kế hoạch chiến thuật của Pep Guardiola. Không ít người lập tức đặt ra câu hỏi vì sao sơ đồ 3-5-2 giúp đội bóng của chủ tịch Roman Abramovich hạ đẹp Tottenham Hotspurs với tỷ số 3-0 lại thất bại toàn tập trước Man City.

Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa? - Ảnh 1.

Trong hiệp 1 của trận derby thành London, Chelsea khởi đầu với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của Tuchel. Nhà cầm quân người Đức sử dụng bộ ba Lukaku - Kai Havertz - Mason Mount trên hàng công. Nhưng sau khi thấy số 19 chơi thiếu hiệu quả, Tuchel rút Mount ra và thay bằng N'Golo Kante ở phút 46.

Chelsea chính thức chuyển từ sơ đồ 3-4-2-1 thành 3-5-2 với việc siêu sao người Pháp lùi xuống hàng tiền vệ. Ở thời điểm đó, đội khách vẫn đang tỏ ra bế tắc trong việc xuyên thủng mành lưới của Hugo Lloris.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Chelsea có bàn mở tỷ số do công của chính Thiago Silva và Kante - người vừa vào sân thay Mount nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng áo xanh ở phút 57. Tới phút 70, Tuchel tung Timo Werner vào thay Havertz - cầu thủ đang chơi kém thuyết phục. 22 phút sau, tiền đạo người Đức kiến tạo cho Antonio Rudiger ấn định chiến thắng 3-0 cho Chelsea .

Tới trận gặp City, cả Kante (chơi 60 phút) và Werner (chơi trọn vẹn cả trận) đều đá chính trong đội hình của The Blues, nhưng Chelsea vẫn bất lực trong việc tìm đường tới khung thành của Ederson Moraes.

Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa? - Ảnh 2.

Với việc tung cặp tiền đạo Werner - Lukaku ra sân ngay từ đầu, Tuchel rõ ràng muốn tận dụng phẩm chất tốc độ đáng nể của cậu học trò đồng hương để kéo giãn hàng phòng ngự City và tạo ra khoảng trống cho cựu sao MU.

Nhưng bộ đôi Werner - Lukaku không thể phát huy hiệu quả khi không nhận được sự hỗ trợ đắc lực của bộ ba tiền vệ Kante - Jorginho - Mateo Kovacic ở phía dưới, bởi 2/3 ngôi sao này đều có thiên hướng phòng ngự.

Số 7 và số 5 không phải mẫu tiền vệ có khả năng kéo bóng cũng như hỗ trợ tấn công tốt như số 8 và một mình Kovacic là chưa đủ để tiếp bóng cho Lukaku.

"Tôi không nghĩ mình cần phải đề cập đến việc Lukaku gặp nhiều khó khăn thế nào trong trận đấu này. Khi quả bóng tìm đến chân cậu ấy, đợt tấn công của Chelsea đã kết thúc một nửa vì chúng tôi không có đủ quân số, niềm tin và sự kết nối. Vì vậy, đây là một vấn đề của toàn đội, không phải của chỉ một cá nhân", Tuchel chia sẻ.

Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa? - Ảnh 3.
Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa? - Ảnh 4.
Chelsea chi 103,5 triệu bảng để có Lukaku, nhưng như vậy liệu đã đủ hay chưa? - Ảnh 5.

Lukaku tỏ ra lạc lõng và đơn độc trước vòng vây của bộ ba Rodri - Aymeric Laporte - Ruben Dias. Trong khi đó, Werner không thể đóng vai đối tác đá cặp ăn ý như người đồng đội cũ mang tên Lautaro Martinez trong sơ đồ 3-5-2 của Antonio Conte ở Inter Milan.

Nhưng có lẽ, vấn đề lớn nhất của Chelsea nằm ở chỗ Tuchel đang thiếu một số 10 - mẫu tiền vệ có thể liên kết tuyến giữa và hàng công một cách hiệu quả. Mount không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của The Blues ở trận này vì lý do chấn thương.

Ngôi sao người Anh có khả năng tạo ra những cú dứt điểm cho Chelsea. Hakim Ziyech ngồi dự bị cả trận, còn Havertz được chơi 30 phút sau khi vào sân thay Kante nhưng cũng chẳng thể giúp hàng công của đội chủ nhà làm nên chuyện.

Trước khi City rời Stamford Bridge với 3 điểm trọn vẹn, người ta luôn thấy Chelsea chơi tấn công, giành chiến thắng nhờ hàng thủ chơi chắc chắn và sự tỏa sáng của Lukaku. Nhưng giờ đây, các đối thủ của The Blues đều hiểu Lukaku sẽ bị vô hiệu hóa nếu cựu cầu thủ Everton không được "tiếp đạn" đầy đủ bởi các đồng đội.

Christian Pulisic sắp trở lại sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá và biết đâu chân chạy cánh mang áo số 10 lại có thể mang tới một giải pháp mới cho Tuchel.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại