Người đàn ông liệt nửa người sát hại vợ

P.A |

Đối tượng bị tai biến và liệt nửa người khoảng 20 năm nay, có biểu hiện tâm lý bất thường nên nghi ngờ vợ con bỏ thuốc độc mình dẫn đến sát hại vợ.

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nguyên, SN 1956, ở thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động để điều tra hành vi giết người.

Người đàn ông liệt nửa người sát hại vợ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên

Trước đó, sáng 7/9, anh Nguyễn Văn Hiền, Phó trưởng thôn Linh Phú kiêm Công an viên xã Tuấn Đạo đến nhà Nguyên thu tiền quỹ. Khi anh Hiền gọi, dù trong nhà có người nhưng không ai ra mở cửa. Thấy dấu hiệu bất thường, anh Hiền đi theo lối sau nhà, nhìn qua khe cửa thấy bà Nguyễn Thị Hanh, SN 1962 nằm bất động trên giường.

Anh Hiền vào kiểm tra thì thấy bà Hanh đã tử vong, trên người có nhiều vết thương nên đã gọi điện trình báo cáo với cơ quan Công an và triển khai một số biện pháp bảo vệ hiện trường.

Nhận được tin, Công an huyện Sơn Động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra, làm rõ. Qua các tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra đã xác định Nguyên đã sát hại vợ.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng khai vì nghi ngờ vợ và các con bỏ thuốc độc vào đồ ăn của mình nên khi vợ ngủ say đã ra tay sát hại. Được biết, đối tượng bị tai biến và liệt nửa người khoảng 20 năm nay, có biểu hiện tâm lý bất thường. Các con đều đã lập gia đình ở riêng hoặc đi làm ăn xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại