Xe "luồng xanh" vào Bến Tre bị làm khó, UBND tỉnh chấn chỉnh ngay

M. SƠN |

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cho biết có thể do người thực hiện nhiệm vụ hiểu sai quy định mới áp dụng đối xe "luồng xanh" nên đã gây ra ùn tắc dưới chân cầu Rạch Miễu.

Ngày 27-9, UBND tỉnh Bến Tre cho biết từ 0 giờ cùng ngày đến khi có thông báo mới, xe "luồng xanh" có thể sử dụng giấy xét nghiệm PCR hoặc giấy test nhanh có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ để được vào tỉnh Bến Tre.

Riêng giấy xét nghiệm PCR chỉ áp dụng đối với người ngoài vào tỉnh nhưng không áp dụng đối với xe "luồng xanh".

Quy định mới này khiến cho tình trạng kẹt xe xảy ra tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở chân cầu Rạch Miễu nhiều giờ liền.

Theo các tài xế xe "luồng xanh" chạy từ hướng Tiền Giang sang Bến Tre, lúc 0 giờ cùng ngày, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 này đã ùn ứ xe nhiều km. Người thực thi nhiệm vụ đã đề nghị lái xe phải có giấy xét nghiệm PCR âm tính mới cho qua chốt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre cho biết khi hay sự việc đã chấn chỉnh ngay vì có thể do người thực hiện nhiệm vụ hiểu sai quy định, nhờ vậy đã giải tỏa tình trạng ùn tắc xe tại chốt này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại