Án mạng kinh hoàng, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Hung khí đối tượng gây án là một con dao dài hơn 30cm

PV |

Ghi nhận của tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, đơn vị chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vào lúc gần 0h ngày 26/9 và đưa thi thể nạn nhân đi khỏi hiện trường.

Công an thời điểm có mặt ở hiện trường chiều 26/9. Ảnh: báo Công an nhân dân

Công an thời điểm có mặt ở hiện trường chiều 26/9. Ảnh: báo Công an nhân dân

Liên quan vụ phát hiện một người tử vong trong tình trạng thi thể không nguyên vẹn, tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM), theo Vietnamnet, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận 7 lấy lời khai của đối tượng Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng).

Theo nguồn trên, Huy âm tính với ma túy và cũng không uống rượu bia.

"Người này không ngáo đá, không có rượu, bia trong cơ thể và tâm lý không được ổn định", một đại diện Công an quận 7 cho biết như vậy trên Dân trí.

Ghi nhận của tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, đơn vị chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vào lúc gần 0h ngày 26/9 và đưa thi thể nạn nhân đi khỏi hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định hung khí đối tượng gây án là một con dao dài hơn 30cm.

Cũng theo báo Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, sống cùng vợ và hai con, thuê nhà trọ ở đây bán tạp hóa, tử vong trong tình trạng phần đầu bị lìa khỏi cơ thể. Giữa nghi phạm và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc.

Án mạng kinh hoàng, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Hung khí đối tượng gây án là một con dao dài hơn 30cm - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Huy. Ảnh: Người lao động

Án mạng kinh hoàng, thi thể không nguyên vẹn ở quận 7: Hung khí đối tượng gây án là một con dao dài hơn 30cm - Ảnh 3.

Con hẻm ở quận 7, nơi xảy ra vụ án kinh hoàng. Ảnh: VOV

Trước đó, vụ án xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/9. Người dân nghe tiếng hét lớn ở con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, chạy tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông bị chém thi thể không nguyên vẹn. Phần thi thể nằm bên chuồng gà. 

Công an sau đó khẩn trương có mặt, bao vây căn nhà nghi phạm đang có mặt. Vietnamnet cho hay, công an đã bắt giữ được đối tượng sau khoảng 1 giờ thuyết phục vận động, đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Theo Tiền phong, nguyên nhân vụ án có thể do mâu thuẫn trong lúc đá gà nên nạn nhân bị đối tượng dùng hung khí tấn công.

Theo thuật lại của tờ Tri thức trực tuyến, nghi phạm thuê nhà trong hẻm trên sinh sống khoảng 2 năm nay và là người kín tiếng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại