Anh Tây bị dân mạng Việt chỉnh đốn vì ghi sai tên phở, sốc hơn cả là mức giá "đắt cắt cổ" của món ăn

Cẩm Chướng |

Ngồi ăn phở thôi mà chàng trai người nước ngoài này cũng gây tranh cãi dữ dội.

Phở là món ăn không còn quá xa lạ với nhiều người Việt, và cả du khách quốc tế cũng vậy. Cứ nhắc tới nước ta, nhiều người sẽ nghĩ ngay phở là đặc sản nổi tiếng nhất. Thậm chí ở nước ngoài, nhiều quán bán phở Việt cũng mọc lên phục vụ những thực khách đam mê món ăn này.

Mới đây, một chàng trai người nước ngoài đăng clip TikTok khoe tô phở Việt mà mình mua được trên Uber Eats. Đáng nói hơn, chẳng hiểu vì lý do gì mà mức giá anh phải trả lên tới… 40 USD (hơn 910k), dù tô phở trên app chỉ hiện giá 9 USD (gần 214k).

Tô phở gây tranh cãi nhất TikTok hôm nay (Nguồn: @therealdbcoop)  

Bên cạnh mức giá "đắt cắt cổ", thoạt nhìn có thể thấy tô phở này khá to nhưng phần sợi phở lại bé tí như bún, hủ tiếu chứ không như ở Việt Nam. Một điều khác khiến dân mạng tranh cãi chính là cách mà anh gọi món phở. Theo đó trong video, anh ghi tên món ăn thành "phô".

Anh Tây bị dân mạng Việt chỉnh đốn vì ghi sai tên phở, sốc hơn cả là mức giá đắt cắt cổ của món ăn - Ảnh 2.

Dưới phần bình luận, nhiều tài khoản TikTok Việt Nam chỉnh đốn:

- "Nó là phở hoặc phowr anh bạn à!"

- "Nếu không biết viết thì tốt nhất nên ghi không dấu thôi, tự thêm dấu vào làm gì?"

- "That is not Phở, we call it... Hủ Tiếu!"

- "Ở Việt Nam phở cùng lắm là 2 - 4 USD thôi!"

- "Có vài bạn thích bắt lỗi chính tả nhỉ? Ở nước ngoài họ có bàn phím giống mình đâu mà đòi ghi đúng chữ Phở?"

Anh Tây bị dân mạng Việt chỉnh đốn vì ghi sai tên phở, sốc hơn cả là mức giá đắt cắt cổ của món ăn - Ảnh 3.

Hiện đoạn clip vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi trên TikTok

Nguồn: @therealdbcoop

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại