Ngân hàng đưa 15 cộng tác viên vào tiêm vắc xin Covid-19 nhưng ghi là nhân viên vì 'sợ trái chiều'?

T.Hà |

15 người này là cộng tác viên nhưng trong danh sách lập và các phiếu khảo sát trước khi tiêm không ghi rõ mà ghi nhân viên của chi nhánh ngân hàng.

Ảnh minh họa: Sơn Phượng

Ảnh minh họa: Sơn Phượng

Chiều 22/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho báo Pháp luật TP.HCM hay Sở này đã chỉ đạo Thanh tra phối hợp với các đơn vị làm rõ thông tin một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn đưa người ngoài vào tiêm vắc xin.

“Trong các đối tượng ưu tiên tiêm vắc-xin không có đối tượng là cộng tác viên ngân hàng. Việc lập danh sách cộng tác viên của ngân hàng và Trung tâm Y tế thị xã Buôn Hồ vẫn tiêm là sai quy định. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải mở rộng đối tượng tiêm thì phải được sự đồng ý của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị xã Buôn Hồ”, lãnh đạo Sở Y tế thông tin thêm với nguồn trên.

Trước đó, dư luận xôn xao về việc có thông tin cho rằng nhiều người ngoài "lọt" vào danh sách tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của chi nhánh ngân hàng này vào các ngày 23/6 (mũi 1) và 22/9 (mũi 2).

Trong khi đó, theo báo Người lao động, tại thời điểm các đối tượng trên tiêm ngày 23/6 thì một số người làm công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như các đối tượng ưu tiên khác vẫn chưa được tiêm. 

Theo một cán bộ chi nhánh ngân hàng này giải thích với nguồn trên: "Khi cơ quan chức năng thông báo cũng không nói rõ đối tượng nên nghĩ người nào thường xuyên làm việc với đơn vị thì tiêm". 15 người này tuy không phải là cán bộ, nhân viên ngân hàng nhưng cũng không phải là người ngoài, mà là cộng tác viên của ngân hàng, thường xuyên làm việc, tiếp xúc.

Tuy nhiên khi đặt câu hỏi về việc tại sao họ chỉ là cộng tác viên nhưng danh sách đề xuất và phiếu sàng lọc lại ghi nhân viên, một cán bộ chi nhánh ngân hàng trên lý giải với PV Dân Việt là vì sợ thông tin trái chiều. 

Bên cạnh đó, vị này xác nhận với nguồn trên trường hợp bà N.T.V., phiếu sàng lọc tiêm chủng ghi làm kế toán của chi nhánh ngân hàng trên nhưng thực chất chỉ là cộng tác viên.

Các đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo Nghị quyết 21/NQ-CP:

Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); Quân đội; Công an.

Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.

Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước…;

Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi.

Người sinh sống tại các vùng có dịch.

Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài.

Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại