Diễm Quỳnh: Người phụ nữ quyền lực có cuộc sống viên mãn, sự nghiệp thành đạt, làm Giám đốc VFC

Ý An (tổng hợp) |

Nhà báo Diễm Quỳnh có một cuộc sống viên mãn cả trong sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình.

Hơn 20 năm gắn bó với VTV

Theo thông tin từ phía Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thì kể từ ngày 1/10/2021, nhà báo Đặng Thị Diễm Quỳnh sẽ giữ chức Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), thay cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Trước đó, cô từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban VTV6.

Được biết, từ năm 1997, Diễm Quỳnh bắt đầu công tác tại Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3. Tính tới thời điểm này, nhà báo Đặng Diễm Quỳnh có hơn 20 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam.

Trước khi đảm nhận vai trò quản lý, cô là gương mặt quen thuộc trên truyền hình, được khán giả yêu thích khi dẫn các chương trình như Ca nhạc quốc tế, MTV, Trò chơi âm nhạc...

Ngoài ra, cô từng là giám khảo của cuộc thi Cầu vồng, Vietnam Idol. Gần đây, Diễm Quỳnh làm MC chương trình Quán thanh xuân, cùng bạn dẫn lâu năm - MC Anh Tuấn.

Những hình ảnh của Diễm Quỳnh thời trẻ

Chân dung người phụ nữ quyền lực, vừa thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Giám đốc VFC - Ảnh 2.

Nhà báo Diễm Quỳnh và bạn dẫn lâu năm - MC Anh Tuấn

Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhưng ít ai biết MC Diễm Quỳnh có một gia đình bề thế. Bố của nữ MC là nhà ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - Đặng Niêm Hoành.

Diễm Quỳnh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997. Cô nói thông thạo cả tiếng Trung, Anh và Nga. Trước khi về công tác tại VTV, Diễm Quỳnh từng được mời về Bộ Ngoại giao làm việc.

Nhân duyên sau đó đã khiến cô trở thành một trong những MC nổi tiếng nhất của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong chương trình "Quán thanh xuân" phát sóng tháng 7/2020, bà Bùi An Ninh - một trong những nữ đạo diễn đầu tiên của Văn nghệ VTV từng chia sẻ, chính chồng Diễm Quỳnh đã cùng vợ tới gặp bà và sau đó cả hai đi tới quyết định lựa chọn nghiệp truyền hình.

"Một hôm đẹp giời, Quỳnh dẫn chồng đến nhà tôi chơi. Ngồi đúng hai tiếng, chồng nó hỏi đủ thứ chuyện. Tôi mới bảo: "Thế là anh đi tuyển sếp cho vợ hay đi xin việc cho vợ?".

Chồng Quỳnh bảo: Vâng, cháu đi tuyển sếp cho vợ. Ngày mai bọn cháu sẽ từ chối Bộ Ngoại giao, từ chối Đại học Quốc gia, để vợ cháu làm truyền hình với cô", bà Bùi Anh Ninh tâm sự.

Ít ai biết, ngoài làm MC truyền hình, Diễm Quỳnh cũng từng tham gia dịch các bộ phim Trung Quốc nổi tiếng trên VTV như "Vương triều Ung Chính", "Con đường lạc đà", "Lã Bất Vi"...

Cô từng tâm sự: "Công việc dịch các phim Trung Quốc đối với tôi giống như một người lâu lâu mới dùng đến tay phải của mình. Hằng ngày làm các chương trình, đến tối về túc tắc dịch, được sống trong không khí trầm tĩnh hơn. Sự thay đổi cảm giác đó giúp mình bớt mệt".

Sinh hai cô con gái cách nhau 18 tuổi

Trái ngược với sự sôi nổi trong công việc, Diễm Quỳnh lại cực kín kẽ trong chuyện đời tư. Hiện tại, cô có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên chồng cùng 2 cô công chúa.

Được biết, ông xã Diễm Quỳnh lớn hơn vợ 4 tuổi, là một kiến trúc sư. Nói về bạn đời, Diễm Quỳnh cho hay bản thân cực kỳ may mắn khi lấy được người chồng tốt, biết cảm thông, chia sẻ còn tạo động lực để vợ tự tin theo đuổi đam mê.

Chân dung người phụ nữ quyền lực, vừa thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải làm Giám đốc VFC - Ảnh 3.

Điều đặc biệt, hai cô con gái của Diễm Quỳnh cách nhau khá nhiều tuổi. Lúc con gái lớn tròn 18, Diễm Quỳnh mới mang thai lần nữa. Bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm, Diễm Quỳnh tuổi 45 đã thành công đưa con đến với thế giới này.

Trải lòng chuyện mang thai khi tuổi tác không còn nhỏ, chị cho hay em bé như món quà mà ông trời ban tặng cho cả gia đình nên dù vất vả, khó khăn tới đâu cũng đáng.

Diễm Quỳnh từng tâm sự, trong mắt cô, gia đình luôn là ưu tiên số 1. Thậm chí, nếu buộc phải lựa chọn giữa người thân và công việc, Diễm Quỳnh sẽ không ngần ngại mà chọn ngay vế đầu tiên.

"Tôi thấy cuộc sống của tôi rất khác với khi tôi còn làm MC và sinh con lần đầu tiên. Bởi trước đó, tôi còn quá trẻ, việc sắp xếp, cân bằng công việc và cuộc sống chưa được tốt, lại chưa có kinh nghiệm nuôi con. Nhưng bây giờ thì tôi làm tốt hơn rồi. Thời gian sinh con, tôi nghỉ công việc hoàn toàn, dành toàn bộ thời gian cho con. Thế nên, khi trở lại với công việc, cảm giác rất hào hứng.

Em bé nhỏ như một món quà tuyệt vời mà ông trời ban tặng cho gia đình tôi. Mỗi buổi tối, tôi và chồng thường tranh giành nhau để xem ai là người "quyền lực" và thu hút hơn với em bé thứ hai này.

Tôi cũng không quá vất vả như trước đây vì có sự trợ giúp đắc lực của cô con gái đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Ngoại giao. Bây giờ việc nhà chủ yếu là bạn ấy thôi. Bạn ấy đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp, chăm em. Nhiều hôm tôi mải làm chưa kịp về, bạn ấy đã gọi điện nói với tôi các món đã được bạn ấy chuẩn bị", Diễm Quỳnh tâm sự trên Gia đình và xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại