Những giấy tờ cần có khi ra, vào TP Hà Nội?

Nguyễn Hưởng |

Từ 6 giờ ngày 21-9, Hà Nội bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn băn khoăn việc ra, vào TP Hà Nội cần những thủ tục, giấy tờ gì?

Một chốt kiểm soát dịch bên trong TP Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Một chốt kiểm soát dịch bên trong TP Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Về việc này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết sau giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, TP vẫn sẽ duy trì 22 chốt ở cửa ngõ để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập. "Trong thời gian tới, các chốt này vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 16, kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố" - ông Phong nói.

Trả lời báo chí, đại tá Trần Ngọc Dương, Phó giám đốc TP Hà Nội, cho biết chủ trương của TP không cấm người từ tỉnh ngoài vào Hà Nội nhưng vào phải đáp ứng đủ các điều kiện phòng, chống dịch theo quy định. Theo đó, người ngoại tỉnh muốn trở về TP thì điều kiện đầu tiên là phải đi từ tỉnh, TP không nằm trong vùng, địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Người đi vào Hà Nội để làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động cần chuẩn bị: Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo mẫu; kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong 3 ngày; kê khai rõ điểm đến và quét mã QR tại các chốt kiểm dịch.

Người ngoại tỉnh đưa đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP; đi lễ tang hay sân bay để công tác thì cần chuẩn bị: Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong 3 ngày và thực hiện quét mã QR.

Người đi khám chữa bệnh phải có hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình vào, ra; địa điểm xuất phát, nơi đến để kiểm soát quá trình tham gia lưu thông ở Hà Nội. Ngoài ra, công dân đi đường có thể mang theo chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19. Hiện chưa có quy định bắt buộc phải tiêm vắc-xin thì mới được vào Hà Nội. Đối với người đi ra khỏi thành phố, họ cũng cần chuẩn bị các loại giấy tờ tương tự, khai báo y tế rõ ràng về nơi đi, đến và quét mã QR tại các chốt kiểm soát.

Cùng với đó, chính quyền Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi đi về các tỉnh, TP khác cần tìm hiểu kỹ xem địa phương đó có nhận người từ Hà Nội về hay không. Từ đó, cân nhắc việc có nên ra không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại