Mối lo cuộc họp Đại hội đồng LHQ có thể thành sự kiện siêu lây nhiễm

Kiều Anh |

Cuộc họp trực tiếp đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này sau một thời gian dài có nguy cơ trở thành sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19 khi khoảng cách tiêm vaccine giữa các quốc gia trên toàn cầu ngày một lớn.

Mỹ lo ngại rằng cuộc gặp thường niên giữa các nhà lãnh đạo thế giới tại Liên Hợp Quốc tuần này có thể dẫn đến sự kiện siêu lây nhiễm. Điều này cho thấy sự bất bình đẳng sâu sắc về việc tiếp cận vaccine Covid-19 trên toàn cầu giữa bối cảnh các nước phát triển đang triển khai mũi tiêm tăng cường.

Một số lãnh đạo có thể sẽ không tham gia họp trực tuyến mà thay vào đó sẽ trực tiếp đến thành phố New York dự họp trong tuần này. Nguy cơ các phái đoàn ngoại giao có thể gây ra mối đe dọa y tế là một lời nhắc nhở quan trọng rằng, trong khi các quốc gia như Mỹ và châu Âu thúc đẩy việc tiêm vaccine cho hàng chục triệu người thì nhiều nước nhỏ hơn và nghèo hơn, với ngành y dược không phát triển, không thể đảm bảo nguồn cung cũng như tự sản xuất vaccine.

Tổ chức Y tế Thế giới vào tuần trước cho biết hơn 5,7 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên toàn cầu, nhưng 73% trong số này là ở 10 quốc gia.

Thực tế này đã cho thấy trở ngại lớn nhất để ngăn chặn đại dịch và ngăn chặn các biến thể dễ lây nhiễm như biến thể Delta đạt được khả năng kháng vaccine.

Điều đó cũng nhấn mạnh đến thất bại của thế giới cho tới nay trong việc đưa ra sự phản ứng thống nhất trước cuộc khủng hoảng y tế tồi tệ nhất trong 100 năm qua và sẽ là trung tâm của vô số bài phát biểu từ các nhà lãnh đạo thế giới trong 2 tuần tới.

Trong khi một số sự kiện bên lề của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các cuộc gặp song phương được cắt giảm thì những phái đoàn đến từ nhiều quốc gia là đối tượng chịu các lệnh hạn chế đi lại của Mỹ có thể khiến dịch bệnh lây lan và gây ra sự lây nhiễm trên toàn cầu. Mặc dù trụ sở của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một lãnh thổ quốc tế nhưng các phái đoàn sẽ được sắp xếp ở trong thành phố New York, nơi hiện yêu cầu chứng nhận vaccine để vào các địa điểm trong nhà như nhà hàng và phòng tập gym.

"Chúng tôi lo ngại sự kiện này của Liên Hợp Quốc đang trở thành sự kiện siêu lây nhiễm. Chúng ta cần áp dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo rằng nó sẽ không trở thành một sự kiện như vậy", Linda Thomas-Greenfield, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc cho hay. Tất cả những người nhập cảnh vào Mỹ đều phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc vaccine quá khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới đã làm tăng khả năng nhiều phái đoàn nước ngoài không được bảo vệ trước dịch Covid-19.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi tất cả các quốc gia đảm bảo rằng, "những hành động của họ không đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của người dân New York cũng như tất cả những người tham gia ở Liên Hợp Quốc, đồng thời không mang Covid-19 khi trở về nước"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại